Tiếng Anh đang ngày càng trở thành một ngôn ngữ phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Mỗi người đều ý thức được mức độ cần thiết của việc phải trang bị kiến thức tiếng Anh cho bản thân mình. Đối với mỗi bậc phụ huynh họ cũng hết sức lưu tâm tới việc cho con em mình học tiếng Anh ngay từ khi còn ở giai đoạn nhỏ tuổi. Tuy vậy việc học tiếng Anh cho các bé lại thường mắc phải một số sai lầm từ phía những người làm cha làm mẹ, dẫn tới phản tác dụng. Những sai lầm thường gặp đó phải kể đến:



Ép trẻ học quá nhiều, dập khuôn máy móc


Theo tâm lý chung của các bậc phụ huynh là họ luôn nghĩ phải học thật nhiều thì mới giỏi được nên chuyện thường xuyên xảy ra là bố mẹ ép con cái học quá nhiều, học mọi lúc mọi nơi. Điều này dẫn tới việc trẻ sẽ dễ chán nản và không còn hứng thú với việc học nữa. Theo như nghiên cứu của các nhà khoa học thì ở độ tuổi nhỏ trẻ dễ dàng tiếp thu ngoại ngữ nhưng nếu cứ ép học quá nhiều và dập khuôn máy móc theo như cách học truyền thống thì sẽ không thể thu được kết quả như ý muốn. Kinh nghiệm chỉ ra rằng hãy kết hợp cả việc học với việc chơi một cách hài hòa, điều này sẽ gây sự hứng thú, thu hút sự chú ý của trẻ, có vậy mới thu được hiệu quả cao trong học tập.






Đừng ép con học để việc học trở thành gánh nặng và áp lực cho con




2. Dạy ngữ pháp một cách khô cứng




Chúng ta đều biết ngữ pháp là một phần vô cùng quan trọng trong khi học tiếng Anh. Để có thể học tốt ngoại ngữ này nhất định phải học ngữ pháp. Thế nhưng nếu cứ học theo lối thông thường là ép con ghi nhớ hết các công thức ngữ pháp thì có lẽ dù bố mẹ có “đánh vật” với con cả ngày cũng không thu được kết quả như ý muốn. Học tiếng Anh cần phải được tiến hành tuần tự qua các bước: nghe, nói, viết rồi mới tới phân tích ngữ pháp. Hãy cho trẻ cảm nhận tiếng Anh, làm quen dần với tiếng Anh thay vì nhồi nhét những thứ khó học ngay từ ban đầu







Việc học ngữ pháp tiếng Anh phải được tiến hành bài bản, từng bước mới đem lại hiệu quả cao




3. Dạy từ mới bằng cách dịch nghĩa sang tiếng Việt




Thông thường các bậc phụ huynh thường hỏi con rằng từ tiếng Anh này dịch ra tiếng Việt là gì. Cách thức này sẽ không hề hiệu quả bằng việc đưa ra những hình ảnh sinh động, vừa để con có hứng thú học lại vừa khiến con ghi nhớ một cách tốt hơn. Bởi vốn dĩ não bộ với hình ảnh vẫn có khả năng ghi nhớ tốt hơn rất nhiều







Học từ mới tiếng Anh theo lối mòn cũ sẽ hạn chế khả năng ghi nhớ của trẻ




4. Cho con nghe nguồn tiếng Anh không chuẩn




Nên nhớ trẻ ở độ tuổi còn nhỏ này có khả năng bắt chước và mô phỏng cực tốt. Nên chỉ cần cho trẻ nghe thứ tiếng Anh không chuẩn thì trẻ rất dễ bị ảnh hưởng và học theo. Bởi vậy ngay từ nhỏ nên cho trẻ thường xuyên nghe người bản ngữ nói chuyện.. Để trẻ quen dần với cách phát âm, nhấn nhá, ngữ điệu của người bản ngữ. Tránh tình trạng để cho trẻ nghe những nguồn tiếng Anh phát âm không chuẩn. Như thế sẽ học theo và phát âm cũng không chuẩn theo, sau này sẽ rất khó để sửa được lỗi phát âm này, vì ngay từ giai đoạn ban đầu đã "bám rễ" vào trẻ rồi





Đối với việc phát âm, nên cho trẻ học theo cách phát âm của người bản ngữ ngay từ nhỏ