Dường như đây là câu hỏi của tất cả những người làm mẹ khi có con trong độ tuổi đến trường thường thì con đang ở nhà được chơi được tự do đi lại nên giờ đến trường với cô và các bạn khác lạ.

Bé nhà mình trước đây mỗi lần đến lớp là con khóc từ ở nhà cho đến lớp nhiều lúc cũng nản và không muốn cho con đến trường nhưng vì con đã ở độ tuổi đi học nên bắt buộc chúng ta phải làm, biết sẽ rất khó cho cả con và mẹ nhưng nếu chúng ta không đồng hành cùng con không kiên trì thì việc con đến lớp sẽ rất là khó khăn.

TRẺ ĐI MẪU GIÁO LẦN ĐẦU LÀM SAO ĐỂ TRẺ KHÔNG QUẤY KHÓC ? - KiddiHub

Có nững bạn thích đi học có những bạn lại rất sợ đến lớp bởi tâm lý của trẻ cũng khác nhau vì vậy chúng ta nên chọn cho con một trường lớp tốt với những bạn và cô tốt để con đến lớp nhận được sự quan tâm chăm sóc yêu thương để nỗi lo trong chúng ta vơi bớt đi một phần nào đó

. Bởi vì bên cạnh đó đã có rất nhiều câu chuyện bạo hành trẻ ở lớp học dẫn đến hậu quả đau lòng bởi chúng ta không có lựa chọn khi con đã đến tuổi đến lớp. hi vọng chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ đồng hành cùng bé đến trường một cách hiệu quả nhé.