Đối với cha mẹ thì con cái có lẽ là điều vô cùng là quan trọng, là thứ quý giá nhất trên trần đời này. Nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ đặc biệt trong lứa tuổi dậy thì. Bởi trong độ tuổi tâm lí con sẽ có rất nhiều sự chuyển biến, dễ suy nghĩ những điều tiêu cực, đôi lúc sẽ có xu hướng chống đối lại ba mẹ. Vì vậy bạn cần làm gì, đối xử ra sao khi con đang ở lứa tuổi dậy thì


1. Dành nhiều thời gian bên con


Vì lứa tuổi dậy thì đôi lúc sẽ hơi nỗi loạn, cảm thấy dễ bị tiêu cực nhiều hơn, nên hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc nói chuyện được với con, từ đó mà hiểu con hơn, biết con cần gì. Hoặc vào cuối tuần bạn thường dẫn con thường đi chơi cùng với như tham gia các hoạt động ngoài trời


2. Tham gia các hoạt động ngoại khoá của nhà trường


Nó sẽ giúp chúng ta tích cực hơn, vui vẻ hơn, có một thời học trò đáng nhớ. Bản thân cũng sẽ có những cái suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn. Không chỉ giúp về mặt tinh thần mà còn giúp ta phát triển hơn về thể chất hơn khi tham gia nhiều hoạt động thể thao: cầu lông, bóng rổ, bánh đã, bóng chuyền,…


3. Mối quan hệ lành mạnh


Hãy chỉ con cho rằng những mối quan hệ nào là tích cực là tiêu cực. Tìm hiểu xem những người bạn nào tốt với mình, tránh xa những mỗi quan hệ độc hại và những người bạn không đoàng hoàng có những hành vi xấu. Từ đó mà có những hành vi lẫn tư tưởng xấu