Tuổi dậy thì là cái lứa tuổi bắt đầu hình thành sự phát triển về thể xác lẫn cả tâm lý, suy nghĩ của con người. Vì vậy tôi nghĩ đây sẽ là một bài viết phù hợp dành cho các bậc phụ huynh có con em đang hoặc sắp bước vào độ tuổi dậy thì, giúp anh chị thấu hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của bé.

Độ tuổi bắt đầu dậy thì, đối với bé gái từ 8-13 tuổi và các bé trai sẽ là 9-14 tuổi. Trong khoảng đó, đi kèm với thể xác bắt đầu phát triển vượt trội, suy nghĩ và tâm tư của các em cũng khác đi, bắt đầy nổi loạn hơn, thích trải nghiệm những thứ mới mẻ, xa lạ hơn và đặc biệt chính là tính sĩ diện và cái độ thể hiện cũng có chiều hướng tăng lên. Đó là lý do mà các bậc phụ huynh hay thấy trẻ ở độ tuổi đó hay cãi lại mình, giấu bố mẹ nhiều thứ. Môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hành động và suy nghĩ của bé, ví dụ như bé bắt đầu nói mấy từ chửi bậy, hay muốn ra ngoài đi chơi với bạn bè nhiều hơn là gia đình, xuất hiện tính đua đòi, ai có gì cũng muốn,... Nhưng các quý phụ huynh biết không?

Phương pháp dạy con tuổi dậy thì cha mẹ cần biết

Nếu bạn sử dụng phương pháp la mắng, cấm cản thì các bé sẽ càng có thái độ chống đối, cãi lại đó. Bạn càng cấm thì bé bị kích thích, càng muốn làm cho bằng được hơn. Nên phương pháp la mắng, sử dụng đòn roi sẽ không hoàn toàn có hiệu quả đâu. Thay vào đó, hãy quan tâm đến con hơn, dành cho con nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ, khuyên con không nên tiếp xúc với các chất kích thích và nói lên tác hại nghiêm trọng của nó cho con hiểu. Bên cạnh tâm lý thì các bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của con trong tuổi dậy thì, bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết để bé phát triển lành mạnh.

Nhớ nhé! Muốn dạy con trong độ tuổi này, điều quan trọng nhất là phải nhẹ nhàng và kiên nhẫn