Nhà em có 2 bé đang tuổi đi học, bé thì 7 tuổi, bé 9 tuổi nhưng nghỉ học quá lâu dẫn tới các con sẽ bị xao nhãng việc học hành. Ở nhà nhiều thời gian lên mạng, chơi game, xem các chương trình giải trí quá nhiều. Một điều đáng lo ngại nữa là tâm lý của các con cũng trở nên bất ổn vì ở nhà quá nhiều hay tỏ ra khó chịu và cãi lời ba mẹ nhiều hơn. Tránh mắng nhiều thì sợ các con buồn, mà không mắng thì chúng luôn ỷ lại, không tự giác học hành gì?

Em tính cho các con tham gia các lớp học online cho bằng bạn bè mà học phí cao quá. Dịch này công ty giảm lương chi phí gia đình cũng thật sự không đủ, mà cứ để trẻ ở nhà chơi nhiều thì lãng phí thời gian quá. Mọi người có gặp tình trạng như em thì cho em vài lời khuyên với ạ.