Khi bé đã biết đi biết nói rồi thì dần dần cũng cần phải cho bé đi học phải không ạ. Vậy cho bé đi học tầm đó liệu có sớm quá không? Nếu nói về thời gian cho bé thích nghi thì cũng có thể nói là còn sớm đó ạ. Thường cha mẹ không có thời gian, bận rộn cho công việc của mình, lại không có ai trông nom bé dùm cho thì việc cho bé đi nhà trẻ lại rất là cần nhé.

hình ảnh

Nói về mặt tích cực khi cho bé đi nhà trẻ sớm là bé được rèn về tính nề nếp sớm bé sẽ dần ngoan hơn nhé. Bé đi học giúp bé giao tiếp được với các bạn cùng độ tuổi bé sẽ giúp bé nói được từ câu dần dần dài hơn và nhanh hơn đó. Đồng thời việc cho bé đi học sớm sẽ giúp bé tránh được bệnh tự kỷ hay tăng động sớm nhé các mẹ ạ. Còn nói về mặt không tích cực của việc cho bé đi học sớm là bé còn nhỏ quá việc cho bé đi làm quen với nhiều người lạ bé sẽ rất là sợ đó ạ.

Thời gian đầu, nếu cha mẹ nào không vững tâm thì thấy bé khóc tội nghiệp đến ốm cả ra là thôi không muốn cho bé đi học tiếp nữa đâu ạ. Vì thời gian này, bé đang được rèn vào nề nếp nên không được thoải mái tự do như ở nhà nên bé sẽ rất sợ, có khi còn làm trái lại nữa cơ đó. Nhưng các bậc cha mẹ cũng yên tâm vì chỉ cần sau 1 đến 2 tuần các bé sẽ quen với nề nếp nên dần sẽ ngoan hơn thôi