Trên cuộc đời này thứ tốt nhất để có thể nuôi dưỡng lên một đứa trẻ khi lớn lên có một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh, và thứ đó chính là những sự quan tâm, những tình yêu thương và sự chia sẻ mà gia đình đã dành cho chúng. Đó giống như là một thần dược để có thể chữa lành được những vết thương trong lòng của chúng, những nỗi đau mà chúng đã gặp phải trong tuổi thơ của chính nó. Đối với những đứa trẻ đã từng thoát ra từ những vụ bạo hành thì chắc chắn sẽ bị dư chấn tâm lý. Tuy nhiên điều đó nặng hay nhẹ thì nó còn phụ thuộc rất lớn vào những năm tháng tiếp theo mà chúng sẽ phải trải qua. Trong một cái thế giới bao la của những đứa trẻ thì mỗi ngày chúng cần phải nạp rất nhiều những thông tin mới, những vấn đề tương tác ở trong xã hội này, và quan trọng nhất tình yêu thương là thứ không bao giờ được thiếu trong tuổi thơ của chúng. Từ đó thế giới của những đứa trẻ sẽ không còn những ký ức đau buồn và sợ sệt nữa. Những căn bệnh về tâm lý của trẻ em hiện nay đang rất được quan tâm. Đối với cái xã hội mà ai ai cũng đều bận rộn như thế này thì trẻ em chúng thật sự rất dễ bị cô đơn, thiếu bạn bè và thiếu sự quan tâm của gia đình chúng. Những đứa trẻ nào đã từng bị thiếu đi sự quan tâm của chính gia đình chúng thì một trong số đó chắc hẳn sẽ chịu một tâm lý vô cùng lớn. Cuộc sống của chúng mỗi ngày sẽ chỉ quay quanh bốn bức tường, chơi một mình, thiếu đi các mối quan hệ và sự quan tâm của người thân trong gia đình. Những ký ức đau buồn như thế này nếu như giữ lại quá lâu thì chắc chắn sau này bản thân của chúng sẽ chịu một ảnh hưởng, một áp lực vô cùng lớn.