Con mình hiện nay đang chuẩn bị lên 9. Bé thật sự rất có đam mê với ngoại ngữ. Từ đâu mình vốn dĩ chỉ định cho bé (năm lớp 2) học tiếng anh như ngoại ngữ thứ nhất vì tiếng anh vốn dĩ thông dụng nhất. Nhưng khi con lên lớp 7, con nó xin học thêm tiếng trung nữa. Mình vốn dĩ lúc đầu cũng khá lo vì sợ con học áp lực nhưng bé năn nỉ quá nên mình cũng cho đi. Bây giờ là hè năm lớp 8, chuẩn bị lên lớp 9 con xin đi học thêm tiếng pháp, mình không biết nên cho hay không. Một phần mình cũng muốn vì ngoại ngữ bây giờ rất quan trọng, thấy con cũng có đam mê. Phần còn lại mình lại không dám vì năm sau con thi lên lớp 10, học nhiều quá thì lại không có thời gian để học trên trường. Con thì cứ nài nỉ miết, bảo rằng mình học rất tốt trên trường cũng như tiếng anh, trung nếu không cho con học bây giờ thì để lên cấp ba lại muôn quá. Mn cho mình xin ý kiến