Phim truyền hình "Hoa hồng giấy" do Viettel sản xuất, lên sóng KhoPhim88 từ ngày 24/10.Phim 'Hoa hồng giấy' chiếu trên KhoPhim88

Ông Võ Thanh Hải - Giám đốc Viettel Media - cho biết Hoa hồng giấy là một trong những sản phẩm nằm trong chiến lược sản xuất nội dung chất lượng cao trị giá 10 triệu USD. Dự án gồm 40 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nữ văn sĩ Lâm Địch Nhi.

Phim quy tụ dàn sao gạo cội như NSND Thu Quế, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Tú Oanh, Trung Dũng và lứa diễn viên trẻ tài năng như Lê Hạ Anh, Quang Sự, Samuel An, Trang Mù tạt, Trang Cherry, Hoàng Anh Vũ, Tiêu Thố... Đặng Thái Huyền đảm nhận vai trò đạo diễn.

"Hoa hồng giấy là tác phẩm nhân văn, để cao giá trị tình yêu, cuộc sống gia đình, nhưng không sáo rỗng. Sau mỗi đám cưới, chưa hẳn sẽ hạnh phúc. Phía sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, không hẳn đã chấm hết. Tình yêu và sự bao dung sẽ chữa lành mọi thứ. Tôi tin phim sẽ lấy nhiều nước mắt người xem", ông Giám đốc Võ Thanh Hải nói.

Phim 'Hoa hồng giấy' chiếu trên KhoPhim88

Nội dung xoay quanh Phong Linh - y tá 26 tuổi, xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh. Cô không biết bố mình là ai, phải tự lập, kiên cường từ nhỏ vì mẹ - bà Phong Lan - là ca sĩ có lối sống thực dụng, chỉ quan tâm bản thân mình.

Linh có mối tình thanh mai trúc mã với Trung Kiên - chiến sĩ biên phòng tài giỏi, nhưng bị gia đình anh phản đối. Vì rào cản ấy, họ bên nhau như tri kỷ, trân quý nhưng không thể tiến xa hơn. Định mệnh khiến Linh gặp Nhật Khang - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Hải - tuổi trẻ, tài cao. Họ tìm hiểu, tiến tới hôn nhân một cách chóng vánh.

Kết hôn vì khát khao mái ấm hạnh phúc, Linh không ngờ tình yêu Khang dành cho cô chỉ là vỏ bọc, che giấu nhiều bí mật kinh hoàng. Suốt phim, ê kíp sẽ lần lượt giải đáp lý do Khang căm hận, dùng Linh làm công cụ trả thù. Sự lương thiện, tình yêu chân thành, mạnh mẽ có giúp Linh vượt qua nghịch cảnh chạm đến hạnh phúc/Phim 'Hoa hồng giấy' chiếu trên KhoPhim88

Cặp diễn viên Lê Hạ Anh, Quang Sự cho biết bị cuốn hút bởi kịch bản và nội tâm phức tạp của Phong Linh - Nhật Khang. "Khi êkíp gửi lời mời thủ vai Phong Linh, tôi lo lắng diễn biến Covid-19 nên tính từ chối. Gia đình cũng khuyên can nhiều, tuy nhiên khi đọc kịch bản một mạch trong vài ngày không ngủ, khóc cười cùng nhân vật, tôi nghĩ nếu không tham gia dự án này này, chắc chắn bản hân sẽ tiếc nuối và quyết định nhận lời", Hạ Anh kể lại.

Tương tự, Quang Sự nhận định: "Nhật Khang rất đáng thương, che giấu nhiều nỗi niềm, cảm xúc đa dạng và thú vị. Khán giả sẽ vừa ghét vừa thương Khang, nhất là nửa sau phim"Phim 'Hoa hồng giấy' chiếu trên KhoPhim88

Trong vai Trung Kiên, Samuel An tìm thấy được sự tương đồng với nhân vật: sống tình cảm, hướng về gia đình và thích sự tinh giản.

"Tình yêu, hôn nhân gia đình muôn đời nay chưa bao giờ xuôi chèo mát mái và luôn tiềm ẩn vô số trái ngang, khó lường. Sự chân thành sẽ xoa dịu và chữa lành mọi hận thù, giúp mọi người yêu thương và hướng thiện", đại diện nhà sản xuất cho hay.

Hoa hồng giấy ra mắt khán giả Việt từ ngày 24/10 trên KhoPhim88, với tần suất bốn tập mỗi tuần. Từ ngày 20/12, KhoPhim88 sẽ chiếu phim toàn Đông Nam Á.