Có nhiều nguyên nhân gây ra rụng tóc. Trong đó có một số nguyên nhân phổ biến như:


1- Cơ thể bị thiếu chất KẼM (do chế độ ăn hoặc do nội tiết thay đổi...): thiếu Kẽm làm tóc rụng triền miên, rụng rất nhiều.


2- Có vấn đề ở tuyến Giáp: viêm nhiễm tuyến giáp, ung thư tuyến giáp... bất cứ vấn đề nào ở tuyến giáp đều có khả năng gây ra sự rụng tóc, nhất là ở nữ giới. Các chị em đừng coi thường triệu chứng rụng tóc nhé.


3- Sử dụng quá nhiều hóa chất: gội, nhuộm, là, uốn, kể cả sử dụng dầu gội, dầu xả không phù hợp với cơ địa.


--------------------------