Nếu như những đứa trẻ khác đã rành rọt giao tiếp thì cu Tết - con trai của Thanh Thúy và Đức Thịnh vẫn chưa thể nói được. 

Thanh Thuý - Đức Thịnh là một trong những cặp vợ chồng được khán giả mến mộ nhất showbiz Việt khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt 15 năm qua. Kết hôn vào năm 2008, cặp đôi nhanh chóng sinh con trai đầu lòng là bé Cà Phê vào năm 2009. Mãi đến 10 năm sau, cả hai đón nhận tin vui lần nữa khi nhóc tỳ thứ 2 chào đời. Đặc biệt hơn, cậu bé sinh vào ngày mùng 3 Tết nên được ba mẹ đặt cho cái tên thân mật là "cu Tết".

Lúc mới chào đời, cu Tết nặng hơn 4 kg trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Đến nay, nhóc tỳ vừa bước sang tuổi lên 4 và rất ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ. Tuy nhiên, điều khiến gia đình Thanh Thuý lo lắng chính là con trai không chịu nói mặc cho hai vợ chồng nữ diễn viên đã làm hết mọi cách. Cậu quý tử chỉ bập bẹ được một chữ "cha" và hoàn toàn không nói được thêm từ nào khác. 

hình ảnh

Thanh Thúy - Đức Thịnh và 2 con trai cưng. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Cu Tết năm nay đã 4 tuổi nhưng vẫn chỉ bập bẹ được một chữ "cha". (Ảnh: FBNV)

Cách đây nửa năm, Đức Thịnh từng chia sẻ về chứng chậm nói của con. Anh bày tỏ: "Bé 3 tuổi rồi nhưng chưa nói được từ nào có nghĩa cả. Lúc con hơn 2 tuổi mình phát hiện con khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và sau đó đưa con đi khám thì bác sĩ cũng nói con đang có vấn đề về rối loạn giấc ngủ gây ra khó khăn trong biểu đạt cảm xúc. Tất cả điều này đều từ việc bé bị chậm nói mà ra".

Được biết trước đây, con trai đầu lòng của cặp đôi là bé Cà Phê cũng mắc chứng chậm nói. Song, cu Tết lại có phần nghiêm trọng hơn anh trai bởi việc này cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm lý. Theo chia sẻ của nữ diễn viên Vòng xoáy tình yêu, thường ngày khi nghe mẹ và mọi người giao tiếp, cu Tết cũng dùng nhiều phương pháp để giao tiếp với ba mẹ. Tuy không nói được nhưng cậu bé sẽ dùng hành động của mình để thay lời nói. Song việc này khiến cả Thanh Thúy lẫn Đức Thịnh nhiều lần gặp trở ngại khi phải thường xuyên phán đoán xem con muốn nói điều gì.

hình ảnh

Nhóc tỳ gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Vợ chồng Đức Thịnh khó khăn trong việc giao tiếp với con trai. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Thanh Thuý thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc dạy con tập nói nhưng đều bất thành. Thậm chí, bà xã Đức Thịnh còn nhiều lần "treo thưởng", năn nỉ rồi đến dọa dẫm quý tử để cậu bé có thể gọi mẹ: “Cu Tết gọi mẹ đi, mẹ nhảy lên ăn mừng liền”, “Con gọi mẹ đi, con gọi mẹ nhá”, “Cuộc chiến gọi mẹ đúng là không hồi kết”,... Song kết quả lại không như mong đợi.

Vợ chồng Thanh Thuý đã chạy chữa khắp nơi chỉ mong con trai có thể nói chuyện bình thường như bao đứa trẻ khác, từ việc tìm các bác sĩ giỏi ở bệnh viện lớn hay bác sĩ tâm lý để tìm ra cách chữa trị nhưng kết quả nhận được từ bác sĩ là khuyên cặp đôi không nên quá lo lắng mà hãy cứ bình tĩnh, đừng nóng vội.

hình ảnh

Cu Tết có gương mặt lanh lợi, đáng yêu. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Thanh Thúy đã chạy chữa nhiều nơi cho quý tử nhưng vẫn chưa có được kết quả tốt. (Ảnh: FBNV)

Bà mẹ 2 con tâm sự: “Thúy có hỏi rất nhiều bạn bè xung quanh nguyên nhân của con mình để nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm, rồi dẫn bé đi bác sĩ khắp nơi. Từ bệnh viện Nhi Đồng đến các trung tâm bác sĩ tâm lý đều khuyên cứ bình tĩnh không nóng vội, hạn chế con xem tivi, dẫn con đi dạo chơi và tương tác nhiều hơn với bé. Thúy đều làm hết rồi nhưng bé vẫn chưa khá lên nhiều. Hy vọng thời gian sau, bé sẽ có những thay đổi tốt hơn, đó là điều mình mừng nhất".

Hy vọng khi bước sang tuổi mới, cu Tết sẽ nghe thấy điều mong ước của ba mẹ để có thể cất tiếng gọi mẹ đầu tiên trong đời. Trẻ nhỏ rất cần sự quan tâm, chăm sóc của ba mẹ nên Thanh Thuý - Đức Thịnh cũng hãy dành thật nhiều thời gian bên con, giúp bé phát triển tư duy và có thể ăn nói lưu loát. Lúc ấy xem như ước mơ của đôi vợ chồng nổi tiếng sẽ thành hiện thực. 

hình ảnh

Trước đây con trai lớn của Thanh Thúy - Đức Thịnh cũng gặp tình trạng này nhưng cu Tết có phần nghiêm trọng hơn. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Hy vọng một ngày không xa Thanh Thúy có thể nghe được tiếng gọi mẹ từ quý tử. (Ảnh: FBNV)