- Xóm Cỏ (hay làng Gò Cỏ) là một trong những điểm dừng chân khi đến tham quan Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, cực nam Quảng Ngãi. Gò Cỏ là nơi giao hòa của núi và biển, nằm sát những con sóng, khá tách biệt với các khu vực dân cư khác do vị trí địa lý khuất nẻo và đường tiếp cận chưa thuận tiện.

- Con đường vào làng Gò Cỏ dẫn lối du khách qua những ngôi nhà đặc trưng làng quê Quảng Ngãi nép mình bên hàng cây. Ngôi làng nằm trên núi sát biển có diện tích khoảng 105 hecta, với trên 80 hộ dân. Trên đường làng, du khách bắt gặp những phiến đá cổ lớn, nhỏ xếp tầng, giếng đá hay cầu đá do cư dân khoảng 2.500 - 3.000 năm trước sắp đặt nên. Người Sa Huỳnh cổ dùng đá dựng tường rào ngăn thú dữ, bảo vệ vườn, làm mương thủy lợi và bờ kè giữ đất.

- Tiến sĩ Guy Martini (Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất UNESCO, Tổng thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu) cho biết, làng Gò Cỏ đang được lựa chọn để thực hiện “mô hình kiểu mẫu”, một phần của dự án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh. Hồ sơ dự án này đang trình UNESCO để công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

hình ảnhhình ảnhhình ảnh

* Nguồn : Huỳnh Phương - Vnexpress


* Ảnh : Duy Sinh

(https://vnexpress.net/lang-du-lich-ven-bien-4061116.html)