VOV.VN - Từ ngày mở cửa, mỗi ngày vườn chà là đón từ 300 đến 400 du khách đến tham quan, chụp ảnh. Riêng những ngày cuối tuần vườn đón 1.000 du khách.

hình ảnh

Những ngày vừa qua, vườn chà là nằm cạnh đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao, phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho trái sum suê, mỗi ngày thu hút từ vài trăm đến hàng ngàn lượt du khách từ các tỉnh, thành đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức trái chà là.

hình ảnh

Vườn chà là nằm cạnh đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao, phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho trái sum suê.

hình ảnh

Mỗi ngày vườn chà là thu hút từ vài trăm đến hàng ngàn lượt du khách.

hình ảnh

Từ cổng làng hoa Sa Đéc vào khoảng 1km, du khách có thể thấy vườn chà là đang cho trái rộ.

hình ảnh

Vườn chà là có hơn 100 cây trên 10 năm tuổi, đây được xem là vườn chà là lớn nhất miền Tây hiện nay.

hình ảnh

Du khách từ các tỉnh, thành đến tham quan, chụp ảnh.

hình ảnh

Du khách đến với làng hoa Sa Đéc đều ghé thăm vườn chà là.

hình ảnh

Năm nay, chủ vườn quyết định mở cửa phục vụ cho khách vào tham quan, chụp ảnh với giá vé 20.000 đồng người.

hình ảnh

Vườn chà là đã góp phần tạo điểm nhấn cho du khách khi đến với làng hoa Sa Đéc.

hình ảnh

Trái chà là khi chín sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu.

hình ảnh

Du khách còn được thưởng thức hương vị của trái chà là.

hình ảnh

Theo người quản lý vườn chà là, cây thường cho trái vào tháng 4 âm lịch.

hình ảnh

Nhiều người đến đây vì sự tò mò và muốn có những ảnh cùng người thân, gia đình.

hình ảnh

Vườn chà là đang là địa điểm tham quan, chụp ảnh khi đến làng hoa Sa Đéc.

hình ảnh

Trái chà là có màu vàng, thu hút du khách từ các tỉnh về tham quan.

hình ảnh

Những ngày cuối tuần vườn đón 1.000 du khách./.


Phạm Hải/VOV- ĐBSCL

theo báo vov.vn