- Nằm trong diện bảo tồn của 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng, rừng Nam Cát Tiên nổi tiếng với nhiều thảm thực vật đa dạng. Rừng là nơi ngụ cư của khoảng 40 loài nằm trong sách Đỏ thế giới và nhiều loại cây quý hiếm. Đến với rừng Nam Cát Tiên, du khách không chỉ chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn được khám phá Bàu Sấu - vùng đất ngập mặn lớn thứ 2 ở Việt Nam.

hình ảnh

- Rừng quốc gia Cúc Phương nằm ở địa phận tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội hơn 120 km, là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam. Đến rừng Cúc Phương, du khách sẽ có cơ hội thấy tận mắt những cây cổ thụ với hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, rừng quốc gia Cúc Phương còn có nhiều loại động vật và thực vật có tên trong sách Đỏ. Thời điểm thích hợp nhất để du khách đến rừng Cúc Phương là vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 5), lúc này thời tiết trong rừng mát mẻ.

hình ảnh

- Rừng Yok Đôn là vườn quốc gia có diện tích lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích 115.545 ha, nằm trên địa bàn của hai tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk. Nơi đây cũng là vườn quốc gia duy nhất bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp ở Việt Nam. Yok Đôn còn là nơi sinh sống của 67 loài thú, 196 loài chim, khoảng 100 loài côn trùng sinh sống.

hình ảnh

- Rừng U Minh: Rừng U Minh bị sông Trèm chia cắt thành 2 vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) và U Minh Hạ (Cà Mau). Cả hai đều được coi là khu sinh quyển, lá phổi xanh của Đồng bằng sông Cửu Long. Rừng U Minh là nơi sinh sống của 252 loài thực vật, 24 loài thú, 185 loài chim, nhiều loài có tên trong sách Đỏ. Đến với rừng U Minh, bạn sẽ được len lỏi trong rừng trên những kênh rạch dài hút tầm mắt, chiêm ngưỡng những cánh rừng tràm rộng khắp. Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống giản dị và thưởng thức những món ăn đặc trưng của người dân Nam Bộ

hình ảnh

** Nguồn : Zing.vn

(https://zingnews.vn/4-khu-rung-nguyen-sinh-dep-noi-tieng-o-viet-nam-post1068540.html)