hình ảnh

Guốc gỗ ra đời là để giải quyết các vấn đề thiên nhiên của Hà Lan. Hà lan có địa hình thấp hơn mực nước biển, thường xuyên gặp tình trạng ẩm ướt, lầy lội. Vậy nên người dân mới nghĩ ra guốc gỗ để bảo vệ đôi chân. Ngoài ra, guốc gỗ còn giúp họ giữ ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè.

Hiện nay, Guốc gỗ hầu như chỉ để trang trí, mang giá trị về văn hóa của đất nước, và ít ai còn mang. Thêm nữa, guốc gỗ và bộ váy áo sặc sỡ là biểu tượng đặc trưng tiêu biểu của xứ sở hoa tulip. Chúng ta có thể thấy được điều này khi đến ngôi làng cổ Zaanse Schans.

Nguồn thông tin: Hoovada.com