Du lịch Singapore - tầng 12 đã cao tầng, xin mời cả nhà tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc Singapore.


webtretho


- Để có vé giá rẻ, book trước vé bay khứ hồi qua các hãng JetStar / VietJetAir / Tiger Air. Mình đã bay qua cả ba hãng này - đều ổn cả - và sau đó là luôn chọn JetStar vì có giờ bay đi sớm nhất và giờ bay về muộn nhất, tận dụng thời gian chu du ấy mà :x


- Canh tỷ giá SGD thấp đến ngân hàng mua - cầm theo Passport + vé bay - thường mình chọn Eximbank.


- Đặt phòng ở trang Agodacom hay Bookingcom, mình cũng đã đặt qua hai trang này, đều ổn. Cá nhân mình luôn chọn khu Bugis Junction. Nói chung, bạn nên chọn nơi ở nào càng gần MRT và bus là tốt nhất cho đôi chân của bạn :)


- Vào trang Gotheresg : nhập điểm đi và điểm đến hành trình các tuyến tham quan ở Singapore - để bạn nắm lộ trình và xem xét chọn phương tiện di chuyển Bus hay MRT (train) hoặc taxi phù hợp với bạn (về khoảng cách lết bộ / thời gian / số tiền phải trả). Bạn lưu vào điện thoại / iPad các lộ trình tuyến tham quan, sang Singapore cứ chiếu theo đó mà đi.


- Trên chuyến bay từ VN sang Singapore, tiếp viên sẽ phát mỗi người một Tờ khai xuất nhập cảnh Singapore : bạn cần khai đầy đủ và chính xác - KHÔNG ĐƯỢC BÔI XÓA - nên nếu có lỡ tay ghi sai (dù một chữ) thì xin tiếp viên tờ khác để khai lại.


- Ra khỏi máy bay vào sân bay Changi, nếu đói bụng bạn có thể ăn luôn cho tiện. Và bạn nào cần mua sim cũng mua luôn ở đây - tại quầy thu đổi ngoại tệ.


webtretho


- Thời gian gần đây, Hải Quan Singapore dò xét chị em VN rất kỹ (đừng trách họ - cũng là do người Việt mình cả [-( )



- Với trang phục lịch sự, trang điểm nhẹ nhàng cùng thái độ tự tin xếp hàng chờ đến lượt tươi cười chào nv thủ tục nhập cảnh.


- Xuất trình tờ khai nhập cảnh đã điền rõ ràng - chính xác (không bôi/xóa) + Passport.


- Tình huống đẹp : họ scan Passport - không hỏi câu nào và mời vào Singapore.


- Tình huống bình thường : họ hỏi vé bay chuyến về, đi với ai, vào Singapore làm gì, ở đâu : cứ bình tĩnh trả lời kèm xuất trình vé bay chuyến về + booking khách sạn. Có thể họ sẽ hỏi số tiền mang theo. Ở trường hợp này, có thể nv thủ tục không hỏi câu nào mà mời bạn vào phòng riêng để hỏi và lăn dấu vân tay - rồi mời vào Singapore. Thậm chí chuyến rồi, nv HQ hỏi mình chỉ một câu "Mày tên gì?" :))


- Tình huống xấu : trang phục và thái độ mình không nghiêm túc, trả lời ấp úng hoặc không nói được tiếng Anh/Hoa, không xuất trình được vé về / booking khách sạn / số tiền mang theo (~ SGD500.00) : bị trả về VN.


P/S: Còn ngay cả khi bạn du lịch theo tour, nghe nói là không một công ty du lịch nào dám cam kết sẽ đưa được bạn vào Singapore.



- Khi bay về, canh tầm 4 tiếng trước giờ bay có mặt ở Changi, tiến hành làm thủ tục hoàn thuế và nhận tiền


webtretho


- Rồi lượn lờ mua sắm mỹ phẩm, rượu, điện thoại... Nhớ canh thời gian lên máy bay về, các bảng điện tử hướng dẫn rõ ràng.


Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ =D> =D> =D>


P/S: Quan trọng nhất là bỏ thời gian đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm du lịch Singapore của các bạn trên WebTreTho nhé.