Nếu xuất phát ở Việt Nam thì bạn chỉ có thể bay đến sân bay Kual Lumpur sau đó mua vé máy bay đi đến Johor Bahru. Mất khoảng 1 giờ đồng hồ để di chuyển tới thành phố Johor Bahru. Hoặc du khách có thể chọn đi đến Johor Bahru bằng xe ôtô, tuy nhiên sẽ mất 5 giờ đồng hồ mới đến nơi. Còn theo kinh nghiệm đi legoland malaysia từ singapore du khách cũng không cần quá lo lắng. Thành phố Johor Bahru – Malaysia nối liền Singapore chỉ với một cây cầu, theo đó cả gia đình có thể lựa chọn hình thức du lịch kết hợp 2 nước với nhau. Sau khi tham quan, khám phá xong Singapore du khách có thể bắt xe bus hoặc tàu điện ngầm để tới Johor Bahru, trải nghiệm các trò chơi thú vị ở Legoland.

Nét độc đáo của công viên Legoland Malaysia

Vé vào cổng công viên Legoland Malysia

Công viên Legoland Malaysia mở cửa đón du khách đến tham quan từ 10:00 đến 18:00 mỗi ngày. Gía vé Legoland Malaysia dành cho người lớn là 140 Ringgit ~ 980.000 VNĐ (nếu đặt online trước 1 tuần thì giá vé chỉ còn 105 Ringgit ~ 735.000 VNĐ), trẻ em từ 3 tuổi đến 11 tuổi thì mỗi vé có giá 145 Ringgit ~ 832.000 VNĐ (đặt online trước 7 ngày là 82,80 Ringgit ~ 580.000 VNĐ).

Công viên Legoland cũng có các nhà hàng, các khu mua sắm du khách khi tham gia các hoạt động tay chân có có thể nghỉ ngơi, mua sắm. Mách cho bạn là ở Johor Bahru thường luôn giảm giá từ 30 – 70 % các mặt hàng thời trang của nhiều thương hiệu nổi tiếng: Adidas, Burberry, Nike, Polo Ralph Lauren,…Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp cho bạn chọn chọn được tour malaysia legoland hoàn hảo nhất. Nếu có bất kì thắc mắc gì thì vui lòng để lại dưới phần bình luận nhé.

Nguồn dulichvietnam.com