Chào các mẹ, em vừa sinh bé được hơn 3 tháng, bình thường em vệ sinh vùng kín rất cẩn thận, mà không rõ vì sao gần đây có thấy ra khí như nhiều màu vàng, xanh với có mùi ghê lắm, cứ tanh tanh, ngái ngái. Em đi khám thì được chẩn đoán là bị viêm âm đạo và chớm viêm cổ tử cung. Bác sĩ có kê thuốc uống trong 10 ngày, thuốc đặt 15 ngày, em dùng hết cũng thấy đỡ đi nhiều, khí hư ra ít hơn, có màu trắng trong trong. Sau đấy khoảng 1 tuần hay 10 ngày thì em thấy ngứa, rồi khí hư lại bị ra nhiều với mùi như trước. Em đi tái khám và mua thuốc dùng tiếp, nhưng chỉ sợ uống rồi nó lại chỉ đỡ một vài bữa như lần trước. Em tìm hiểu trên mạng thì thấy nhiều người chia sẻ mẹo chữa bệnh phụ khoa bằng lá trầu không, dùng nước đun để rửa ấy các mẹ. Em định là vừa dùng thuốc vừa thử dùng lá trầu không xem thế nào. Không rõ đã có mẹ nào chữa khỏi bằng cách này chưa, chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với. Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ. :D