Chẳng là em bị bệnh đau dạ dày hành hạ gần 3 năm nay, em đã đi khám và điều trị qua rất nhiều loại thuốc mà không khỏi, em cũng đã khám và uống thuốc theo đơn của bệnh viện Bạch Mai 3 đợt, bệnh chỉ đỡ một thời gian sau lại bị lại....khổ quá...hic. Gần đây tìm hiểu trên mạng em thấy rất nhiều người khen và chữa khỏi bệnh đau dạ dày bằng bài thuốc Sơ can bình vị tán của Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc. Không biết bài thuốc Sơ can bình vị tán này có tốt thật không? Em muốn xin ý kiến của các mẹ trên webtretho trước khi đến đó khám và mua thuốc. Đã mẹ nào sử dụng chưa, xin chia sẻ kinh nghiệm cho em với? Cảm ơn cả nhà trước nhé! :x