Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 chắc chắn đã được tô điểm thêm nhờ tài bình luận của cặp đôi trên sóng truyền hình vào tối qua.



Những "người truyền lửa" cho đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình tối qua là cặp đôi bình luận viên Biên Cương và Khắc Cường. Họ cùng nhau đã tạo nên bầu không khí sôi động hơn nhờ những lời nói của mình trên sóng truyền hình.




Cặp đôi nổi tiếng về mảng bình luận bóng đá trên sóng truyền hình. Bây giờ hãy cùng điểm lại 20 câu bình luận rất thú vị mà họ nói trong suốt 90 phút trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tối qua:



1. Khi nói về lão tướng ghi bàn duy nhất của trận đấu: "Anh Đức chạy như một chàng trai trẻ".



2. "Một bàn thắng làm cho ông Tan cheng Hoe phải bị đau đầu kinh niên" - Về tình huống làm bàn của Anh Đức.


3. Ở nhiều tình huống sóng gió trước khung thành Đặng Văn Lâm: "Mọi chuyện đã qua rồi".



4. "Trụ sở của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đang nằm ở Malaysia" - Họ đang nói về tác động khiến vị vua áo đen người Iran 'nhẹ tay' với các học trò của ông Tan Cheng Hoe?.



5. Về những pha ngã xuống của Malaysia: "Vâng, đội bóng của chúng ta đang chơi với một đội hễ cứ chạm vào là ngã. Các cầu thủ Malaysia chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nằm xuống".




Anh Đức đã khiến ông Tan Cheng Hoe 'đau đầu'?.


6. "Trọng tài hiện đã phát 6 thẻ vàng và chia đều cho hai bên". Thực tế là 4 cho Việt Nam và 2 dành cho Malaysia.




7. Nhận xét về thuyền trưởng Tan Cheng Hoe: "Trông ông ấy từ đầu mùa giải đến giờ già xụp đi".



8. Vào đầu hiệp hai, họ hướng đến ông Faghani, người đưa ra nhiều quyết định bất lợi với các cầu thủ chủ nhà: "Chúng ta cùng quay trở lại với vị trọng tài".



9. Khi các máy quay chiếu tới Công Phượng: "Vâng, Công Phượng vẫn chưa được đá một phút nào".



10. "Quang Hải đang nhảy múa với trái bóng" - Họ ca ngợi cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.



11. “Các cầu thủ của Việt Nam đang chứng minh là... mình có mặt trên sân”.



12. "Một cú đá... bắn chim" - Về tình huống dứt điểm tuyến hai của Malaysia.



13. Khi nhắc đến Đình Trọng: "Đình trọng chỉ cao 1m74 thôi nhưng ai cũng phải ngước nhìn".



14. "Anh mới 21 tuổi nhưng rất già dơ" - Tiếp tục về Đình Trọng.



15. "Vâng, bạn gái của các cầu thủ cũng có mặt" - Khi ống kính máy quay chiếu đến bạn đời của Văn Quyết.



16. Về tình huống Đức Chinh được tung vào sân: "HLV Park Hang-seo dùng nghệ thuật đắc nhân tâm đối với Đức Chinh".




Trọng tài FIFA người Iran được nhắc tới khá nhiều trong trận đấu này.


17. "Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể buộc dây giày lâu hơn nữa cũng được" - Khi đội tuyển Việt Nam nhận được một quả phạt bên phần sân nhà.




18. "Hãy cứ khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng" - Khi trọng tài nổi tiếng còi kết thúc trận đấu.



19. "Không nói nhiều. Chúng ta là nhà vô địch" - Tình huống ngay sau câu nói phía trên.



20. "Các cầu thủ đang chụp hình... những bức ảnh đẹp này có thể treo ở nhà hoặc làm hình đại diện" - Sau trận đấu.



http://www.bongda.com.vn/cap-doi-bien-cuong-khac-cuong-da-co-nhung-binh-luan-ba-dao-the-nao-o-tran-chung-ket-aff-cup-d477257.html