Viện hàn lâm Khoa học Xã hội có Chủ tịch mới


Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Nguyễn Quang Thuấn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam


http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-co-chu-tich-moi-3405254.html


Ngày 18/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc giữ chức Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thay ông Nguyễn Xuân Thắng.


Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mong ông Nguyễn Quang Thuấn sẽ kế thừa thành quả của những người tiền nhiệm, phát triển Viện hàn lâm Khoa học Xã hội, để Viện có bước đi mạnh mẽ để hội nhập quốc tế.


Phó thủ tướng cũng mong rằng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có nhiều công trình khoa học xã hội được công bố quốc tế.









Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuấn giữ chức Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng khẳng định, sự phát triển của Viện hàn lâm Khoa học Xã hội gắn liền với vận mệnh của dân tộc cùng những thời khắc gian khó, huy hoàng của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Đặc biệt những năm gần đây, nhiều đóng góp của khoa học xã hội đã khẳng định thêm những căn cứ khoa học vững vàng về chủ quyền quốc gia và sức mạnh dân tộc.


"Sự phát triển của đất nước trong bối cảnh mới đòi hỏi Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phải chuyên sâu, hội nhập hơn nữa về hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội", Chủ tịch nước nói và khẳng định, các quốc gia phát triển đều là những quốc gia có nền khoa học xã hội và nhân văn mạnh.


Trước đó, ngày 22/4, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Thắng thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Nguyễn Quang Thuấn 57 tuổi, quê Bắc Ninh. Ông đạt học vị tiến sĩ kinh tế vào năm 1993 và được phong hàm giáo sư vào năm 2010.


Hoàng Thùy