Về vụ Giọng hát Việt - Chờ giải trình của VTV
Thứ bảy, 15/09/2012, 02:44 (GMT+7)


http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2012/9/299011/
Trước thông tin dồn dập về những lùm xùm tại chương trình Giọng hát Việt, ngày 12-9, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) đã có công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Công ty Cát Tiên Sa yêu cầu hai đơn vị này giải trình. Sáng 14-9, Cục NTBD đã nhận được công văn giải trình của Công ty Cát Tiên Sa nhưng chưa nhận được phản hồi từ VTV.



ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý Biểu diễn và Băng đĩa - Cục NTBD cho biết: “Vấn đề chủ chốt Cục NTBD yêu cầu Cát Tiên Sa và VTV giải trình là vụ ồn ào với cá nhân nhạc sĩ Phương Uyên từ đâu và hình thức xử lý Phương Uyên như thế nào; còn phía ban tổ chức (gồm VTV và Cát Tiên Sa) chưa có gì lớn. Công văn giải trình của Cát Tiên Sa có thiện chí tiếp thu những ý kiến của Cục NTBD, giải trình rõ ràng và cho biết họ vẫn muốn giữ lại nhạc sĩ Phương Uyên trong vai trò Giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt. Chúng tôi vẫn phải chờ giải trình của VTV để xem mức độ sự thật tới đâu, nếu giải trình chưa thỏa đáng, chưa hợp lý, Cục sẽ yêu cầu giải trình lại. Nếu thật sự BTC chưa làm đúng với bản chất của sự việc, thì Cục yêu cầu điều chỉnh, chứ không phạt”.



Theo ý kiến của Cục trưởng Cục NTBD Vương Duy Biên: “Cục NTBD phải tìm hiểu ngọn ngành, cặn kẽ vấn đề để tham mưu cho Bộ VH-TT-DL. Quan điểm là sai đâu sửa đấy, để cuộc chơi lành mạnh, đúng đắn. Cục NTBD tìm hiểu vấn đề thông qua nhiều nguồn để kiểm chứng xem giải trình có đúng, có khách quan không? Báo chí cũng là một kênh thông tin rất quan trọng, thời gian qua nhiều sai phạm trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phần lớn đều do báo chí phát hiện”.



Phóng viên đã liên lạc với ông Hà Nam - Trưởng Ban Thư ký Biên tập, người phát ngôn của VTV, ông Nam cho biết: “Sáng 14-9, Ban Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế kênh VTV3 mới nhận được công văn của Cục NTBD và lãnh đạo Ban đang làm giải trình”. Như vậy, vẫn phải chờ giải trình của VTV, Cục NTBD mới có hướng xử lý cụ thể vụ việc này.


Ông Nguyễn Thành Nhân cho biết, Cục NTBD sẽ chờ thêm một, hai ngày nữa.


NHƯ HOA