Chuyên gia Trung Quốc khẳng định khu chợ bán động vật và phòng thí nghiệm ở Vũ Hán không phải nơi khởi phát của nCoV.

Cao Phúc, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, ngày 26/5 nói các mẫu vật thu từ khu chợ ở Vũ Hán, bị nghi là nơi nCoV truyền sang người, không cho thấy mối liên hệ giữa động vật được bán ở đây với mầm bệnh. "Giờ hóa ra khu chợ là một trong những nạn nhân", Cao Phúc nói.

Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán Vương Diên Dật cuối tuần trước nói trên truyền hình rằng nCoV khác rất nhiều so với bất cứ mầm bệnh sống nào được nghiên cứu tại viện, do đó virus này không thể lọt ra từ đây.

Cảnh sát đứng gác trước khu chợ hải sản Hoa Nam tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 24/1. Ảnh: AFP.

Cảnh sát đứng gác trước khu chợ hải sản Hoa Nam tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 24/1. Ảnh: AFP.

Bình luận của các chuyên gia được đánh giá là nhằm chống lại nỗ lực quy trách nhiệm cho Trung Quốc trong đại dịch Covid-19 của giới chức Mỹ. Tuy nhiên, nó không có khả năng dẹp bỏ chỉ trích.

Giới chức Trung Quốc bị cáo buộc không giải quyết các vấn đề cơ bản, trong đó có bằng chứng cho thấy ban đầu họ che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch. Trung Quốc cũng bị nghi tìm cách ngăn cản nỗ lực chứng minh giả thiết nCoV có nguồn gốc từ nước này.

Câu hỏi về nguồn gốc nCoV gây tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ. Đại dịch khởi phát ở Vũ Hán vào tháng 12/2019, khiến gần 6 triệu người nhiễm, gần 363.000 người chết, gây thiệt hại cho các nền kinh tế khắp thế giới.

Theo cuộc khảo sát cuối tháng 4 của Trung tâm nghiên cứu Pew, 2/3 người Mỹ được hỏi chỉ trích cách xử lý đại dịch của Trung Quốc. 84% người được hỏi không tin thông tin từ chính phủ Trung Quốc, thậm chí 49% cho biết hoàn toàn không tin tưởng.

Giới chức Mỹ nói Trung Quốc không minh bạch để giúp ngăn nCoV lây lan. Tổng thống Trump tuyên bố cắt ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì bao che cho Trung Quốc.

Xe chuyên dụng của đội vệ sinh dịch tễ rời khỏi chợ hải sản Hoa Nam, ngày 11/1. Ảnh: AFP.

Xe chuyên dụng của đội vệ sinh dịch tễ rời khỏi chợ hải sản Hoa Nam, ngày 11/1. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc cho biết phản ứng trước đại dịch của họ cứu nhiều mạng sống, đồng thời chuẩn bị cho các nhà hoạch định chính sách và nhà khoa học ở nơi khác đối phó thành công với tình trạng y tế khẩn cấp.

"Khác biệt giữa Trung Quốc và một số chính trị gia của Mỹ lớn như khác biệt giữa sự thật và dối trá, giữa khoa học và định kiến", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 24/5.

Khu chợ ở Vũ Hán thu hút chú ý bởi là nơi cho thấy tình trạng quản lý buôn bán động vật hoang dã lỏng lẻo tại Trung Quốc, một nguồn gây bệnh dễ thấy. Và việc phòng thí nghiệm Vũ Hán nằm gần khu chợ làm dấy lên nghi ngờ nơi đây rò rỉ virus.

Nguồn VnExpress - Tin Thế Giới - Thứ sáu, 29/5/2020, 23:42 (GMT+7)