WHO chief warns of 'worrying' rise in COVID-19

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi quốc tế tăng cường ủng hộ việc phân phối công bằng vắc-xin ngừa vi-rút corona, nhằm ngăn chặn tình trạng số ca nhiễm và số ca tử vong gia tăng “một cách đáng lo ngại”.

Phát biểu với báo giới hôm thứ Sáu, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca nhiễm mới ghi nhận mỗi tuần trên toàn cầu đã tăng gần 2 lần trong 2 tháng qua, và đang lên gần tới mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo WHO, khoảng 4,5 triệu ca nhiễm đã được ghi nhận trong tuần từ ngày 5/4, và số ca tử vong cũng tăng kể từ giữa tháng 3.

Ông Tedros nói rằng một số nước từng tránh được tình trạng lây nhiễm lan rộng giờ lại có số ca nhiễm tăng mạnh. Ông nói rằng trong số này có Papua New Guinea, và các chuyên gia đã được cử tới đây để hỗ trợ chính phủ kiểm soát dịch bệnh.

Tổng giám đốc WHO cho biết đảo quốc Thái Bình Dương này là “ví dụ hoàn hảo cho thấy vì sao việc phân phối công bằng vắc-xin lại quan trọng đến vậy”.