Cảng vụ hàng không miền Bắc nói về thông tin "xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo ở cầu thang máy bay" đang gây xôn xao dư luận.



Ngày 5/1, trả lời VOV, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, ngày 3/1, đơn vị này nhận được công văn của Văn phòng Bộ Công Thương về việc đón tiễn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Theo công văn, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đoàn công tác của Bộ Công Thương sẽ đi công tác tại TP.HCM từ ngày 3-4/1/2019.











webtretho
Văn bản của Bộ Công Thương gửi Cảng vụ Hàng không miền Bắc




Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ rời TP.HCM đi Hà Nội lúc 17h00 ngày 4/1 trên chuyến bay VN262 của hãng Vietnam Airlines. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Bộ Công Thương đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng các cơ quan liên quan cho phép cán bộ của Bộ Công Thương được đón Bộ trưởng tại khu vực sân đỗ máy bay và nhà ga VIP A.









webtretho
Bên trong sân bay quốc tế Nội Bài (Ảnh minh họa)




Vẫn theo đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Bộ Công Thương đăng ký 2 xe vào đón Bộ trưởng, trong đó có một xe biển 80B 5645. “Theo quy định, khi có đề nghị của các bộ, ban ngành về việc phục vụ đưa đón lãnh đạo, Cảng vụ Hàng không miền Bác sẽ thực hiện việc đưa đón theo quy định. Khi ra vào sẽ được kiểm soát bởi nhân viên an ninh hàng không, phương tiện khi ra sân đón tàu bay có xe dẫn của lực lượng hàng không”, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc nói.



Trước đó, theo Báo Người lao động, cơ quan này nhận được phản ánh từ 2 đại biểu Quốc hội về thông tin xe biển xanh vào khu vực hạn chế tại sân bay quốc tế Nội Bài, tới chân cầu thang máy bay đón người nhà vị lãnh đạo cấp bộ ngành./.



Phi Long


https://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-ve-vu-xe-bien-xanh-don-nguoi-nha-lanh-dao-o-cau-thang-may-bay-860404.vov


=================================


Trên fb của Đặng Như Quỳnh có nói về sự việc này. Xin trích:



CÀNG DỞ



Cố vấn này thì chết??????



Mà VietNam Airline phân biệt đối xử khách hạng C quá đê. 2 Đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân cũng bay C chuyến VN262 mà không có xe đón và cũng bị cản lại để cho Phu nhân BT xuống trước....



1. Nếu văn bản này đúng ban hành ngày ký 3/1/2019 thì đây là Văn bản đề nghị và không thể nêu rõ chuyến bay và giờ bay được vì hai yếu tố này có thể thay đổi.



2. Nếu là nội dung “Giải trình” như văn bản nêu thì phải xảy ra sau ngày 4/1/2019 thì lại chết dở vì tội ký trước ngày...



3. Lịch trình làm việc của BT rõ như ban ngày làm gì có chuyện lại xuất hiện ở hai nơi như văn bản nêu.....



4. Quan trọng nhất tiêu chuẩn BT có được đón như này và có xe dẫn đường không



Càng chữa càng cháy.



Em trích lịch làm việc chiều qua của BT theo đúng trang chính Bộ CT đưa nhé.



Không bình luận văn bản nữa đê




CHUYẾN BAY VN262



Airbus A350 - 941



SÀI GÒN - HÀ NỘI



Giờ khởi hành ban dự kiến 17h



Giờ khởi hành thực tế 17h25



Giờ hạ cánh thực tế 19h10



Để xảy ra sự việc này cứ đầu tiên lôi Cảng vụ Miền Bắc và Cục an ninh Hàng Không ra xử lý. Khi tự ý cho xe không đúng chức năng nhiệm vụ được quyền “Xâm nhập” sân bay bất hợp pháp.



Bộ giao cũng đâu vô tội.....



Do lo ngại hành khách đặc biệt bay C hàng ghế 1 có thể bị ảnh hưởng do thời tiết sốc lạnh của Hà Nội nên xe 80 (80B - 5645) xanh kèm xe dẫn đường của CS phải chạy cửa CIF - VIP vào đón Phu nhân BT (Theo nghi thức Nguyên thủ Quốc Gia).



Hết vợ Thứ Tr Tài chén giờ đến Phu nhân BT đều chơi sóc óc mới sợ.



Mà toàn là tập 2 mới hãi.



Các cụ cho em xin cái cờ nhíp.



P/s: Nhưng các cụ cũng thông cảm téo vì có thể do vội vào viện vì nay thấy bảo “Phong toả nguyên khoa Tim để đặt Sờ ten” ạ.



Mà hình như tình hình sức khoẻ dạo này được liệt vào bí mật rồi ạ ?????



Với lại đâu đó cứ nhắc đến biển xanh là thấy lành lạnh gáy các cụ ạ.



Từ cái biển xanh mà ra khối việc đấy ?????