Chiều 12/6 lực lượng chức năng đã tháo gỡ và phá hủy thành công quả bom được phát hiện tại tổ 39, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.


Chiều 7/6 trong khi san ủi đất làm nhà, anh Nguyễn Chí Kiên, phường Nguyễn Thái Học đã phát hiện ra quả bom.


Ban chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết đây là loại bom phá nổ, có chiều dài 1,15m, đường kính 41,5cm, do máy bay Mỹ thả xuống trong chiến tranh phá hoại miền bắc, đến nay chưa phát nổ.


Do quả bom nằm giữa khu dân cư, gần trường Cao đẳng nghề Yên Bái nên các lực lượng chức năng đã xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khi thực hiện di dời, phá hủy quả bom.


Quả bom đã được đưa đến vị trí an toàn tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái để phá hủy.


(Theo TTXVN)


http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1CE7A/