(Zing) - "Lần yêu này Thảo rất kín đáo và thầm lặng vì không muốn dư luận đào sâu vào những điều riêng tư, muốn bảo vệ tình yêu và giữ cho cuộc sống của anh ấy thật bình yên", búp bê thổ lộ.


Sau những đổ vỡ đã qua, lần đầu tiên búp bê Thanh Thảo trải lòng về tình yêu mới. Mặc dù không nói rõ nhưng ít ra Thanh Thảo cũng cho mọi người biết chị đang yêu. Đang yêu nên chị mở quán cà phê để thúc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động âm nhạc. Đang yêu nên hằng đêm sau mỗi giờ diễn chị tranh thủ thời gian để viết tự truyện. Vậy người đàn ông của Thanh Thảo là ai, câu chuyện vẫn còn là một ẩn số bí mật.


- Trên blog cá nhân của chị gần đây thường xuất hiện nhiều chia sẻ chứa chất đầy tâm trạng. Nhiều người nghĩ chị đã tìm được một nửa kia đích thực của mình?


- Chính xác là Thanh Thảo đang có người yêu, một người đàn ông khiến Thảo vừa hạnh phúc, vừa tự hào. Tự nhiên đi khen người yêu của mình trên mặt báo quả là không hay chút nào nhưng nếu bạn hỏi Thanh Thảo, bây giờ thứ gì là quan trọng nhất, Thảo sẽ trả lời rằng: anh ấy vô cùng quan trọng. Anh ấy là một người đàn ông thông minh, lịch lãm, có tài và quan tâm đến Thảo cũng như những người thân, bạn bè... xung quanh của Thảo, luôn mong muốn mang lại hạnh phúc cho Thảo mà thôi.


- Hai người bắt đầu tình yêu vì cái nhìn "sét đánh" hay vì nhân duyên kỳ ngộ?


- "Định mệnh ta gặp nhau" (cười)!


- Vì thế mà chị gắn bó với người ta đến mức đi đâu cũng nhắn tin, gọi điện liên tục, như thể xa nhau một phút là không chịu nổi?



- Chắc có lẽ vì yêu nhau và muốn quan tâm đến nhau nên hai đứa bỗng dưng "sến" thế đấy. Mỗi ngày đều nhắn tin, gọi đện liên tục mà vẫn thấy nhớ nhau, kể cả khi ở bên cạnh nhau. Bây giờ lưu diễn xa, chỉ mong hoàn thành tour diễn nhanh để về nhà vì biết có người đang mong chờ mình từng ngày (cười). Không nhắn tin, gọi điên liên tục là anh ấy lại nhớ và có thể ghen lắm.


- Chắc hẳn ở thời điểm này, chị đang mong lắm một “ngôi nhà” hạnh phúc và những đứa trẻ dễ thương?


- Đúng là cũng nghĩ đến nhưng chắc còn lâu lắm, vì tương lai và sự nghiệp của cả hai. Nhưng Thảo đã được cầu hôn và đeo nhẫn của người ta rồi (cười hạnh phúc).


- Hai người đính hôn trong thầm lặng. Vì sao lại thế?


- Vì Thảo rất sợ dư luận sẽ làm tình yêu sóng gió và không bền vững. Lần yêu này Thảo rất kín đáo vì không muốn dư luận đào sâu vào những điều riêng tư, muốn bảo vệ tình yêu của mình và giữ cho cuộc sống của anh ấy thật bình yên. Tình cảm hai đứa như thế nào, chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ rồi.


- Xem ra trong chị vẫn còn một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó nên vẫn không dám nói rõ về tình yêu, về người mình yêu?


- Sợ dư luận, sợ nói nhiều về tình yêu quá đến khi có chuyện gì đó không thành với nhau, lại phải giải thích nữa thì mệt lắm. Vả lại hình ảnh mà Thanh Thảo xây dựng 3 năm nay là hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, chăm chỉ làm việc, tự lập trong cuộc sống và có những thành công nhất định trong kinh doanh, không muốn khán giả chỉ nhắc đến những chuyện bên ngoài sự nghiệp của Thảo.


- Trong các nỗi sợ đó, có nỗi sợ nào liên quan đến những đổ vỡ trong cuộc đời mà chị từng đi qua?


- Đã từng có tình yêu đẹp với một ca sĩ nổi tiếng, Thanh Thảo hạnh phúc và hãnh diện nên không giấu diếm, chính vì thế nó cũng làm xôn xao các trang báo một thời. Thời đó, đi đến đâu hai đứa cũng nghe xì xào rất nhiều cho nên áp lực lắm. Đến khi không thể tiếp tục với nhau, chuyện đổ vỡ cũng ầm ĩ một thời gian khiến Thảo rất mệt mỏi và bắt đầu sau lần ấy, Thảo không dám công khai tình yêu của mình nữa.


- Theo như chị kể thì có vẻ như anh ấy rất hay ghen?


- (Cười) Một lần Thảo quậy tưng lên trang cá nhân của mình tấm hình của một người bạn mà Thảo rất quý mến, xem như anh em. Vậy là anh ấy nhìn thấy và nhắn tin ngay cho Thảo: "Ba nhìn thấy avatar của mẹ trên mạng, hình đẹp lắm nhưng sao ba lại thấy buồn buồn vì đó không phải là hình của mình". Một tin nhắn như vậy thôi là Thảo đã hiểu anh ấy ghen rồi, nhưng anh ấy luôn khôn khéo như vậy mình mới chết đó. Nửa giây sau thì Thảo phải thay avatar khác ngay và mỗi lần muốn làm gì thì lại nghĩ đến cảm giác của anh ấy.


- Vậy việc chị thân thiết quá mức với đạo diễn Vi Mỹ, lại còn kinh doanh chung có làm anh ấy ghen không?


- Thú thật là người yêu của Thảo hay ghen thật nhưng riêng anh Mỹ thì anh ấy không bao giờ ghen. Vì anh Mỹ giống như anh ruột của hai đứa và việc kinh doanh cùng anh Mỹ cũng có sự đồng thuận của người yêu Thảo mới mạnh dạn làm đó chứ.


- Nghe tin chị và đạo diễn Vi Mỹ sắp mở quán cà phê. Chị lấn sân cả kinh doanh để chứng tỏ mình là một người phụ nữ thành đạt?


- Thật ra, tuổi trẻ là tuổi nhiều đam mê và khát vọng nhất, Thảo rất muốn được làm những việc mà mình yêu thích, nhất là những việc liên quan đến âm nhạc. Mở công ty giải trí chính là thỏa mãn đam mê của chính mình, việc mở thêm một quán café là do Thảo muốn có một điểm hẹn bạn bè của mình, nơi giao lưu với các fan hâm mộ và đó cũng chính là “đầu ra” cho các học viên tại Music Box. Cho nên công việc tưởng khác nhau nhưng hỗ trợ cho nhau.


Vào ngày 5/8, Thanh Thảo cùng với đạo diễn Trần Vi Mỹ sẽ khai trương quán café ca nhạc sân vườn có tên là Gia Viên tại số 97/2 D Quang Trung - Gò Vấp. Mỗi ngày ở Gia Viên đều có chương trình “Hát với nhau” để phát hiện ra các nhân tố mới trong âm nhạc, và cuối tuần là các đêm nhạc chuyên đề do Thảo biên tập với sự xuất hiện rất nhiều ngôi sao ca nhạc.


- Với quỹ thời gian eo hẹp, làm sao chị có thể quản lý hết được tất cả việc kinh doanh và tạo cho quán một đường lối cạnh tranh riêng biệt?


- Đúng là Thảo thật sự rất bận rộn, nhưng cũng sắp xếp được thời gian. Vả lại ở Gia Viên còn có anh Mỹ nữa, về kinh doanh thì anh Mỹ rất giỏi nên Thảo không lo lắng lắm. Thảo chỉ lo biên tập các chương trình ca nhạc hằng đêm sao cho thật hấp dẫn. Mặc dù số lượng chỗ ngồi của Gia Viên thời gian đầu mới chỉ gói gọn trên dưới 200 chỗ thôi nhưng tuần nào cũng sẽ có những chương trình ca nhạc chọn lọc, được biên tập kỹ càng. Điều khiến Thảo dám mạnh dạn đầu tư những chương trình ca nhạc với dàn sao “khủng" là vì các ca sĩ đều hát với giá hữu nghị để giúp Thảo và anh Mỹ là chính. Bởi vậy, vào tháng 8 này, ngay tại Gia Viên thôi sẽ liên tục diễn ra các chương trình ca nhạc của: Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, Lệ Quyên, Cao Thái Sơn, Dương Triệu Vũ, Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh... Ngoài thể hiện các ca khúc mới thì còn có những đêm ra mắt và giới thiệu album cho các ca sĩ có album mới phát hành. Chương trình còn ưu tiên giới thiệu những giọng ca trẻ, rồi từ đó đưa những gương mặt xuất sắc vào chương trình Đêm ngàn sao. Đó chính là sự hỗ trợ qua lại cho các công việc mà Thảo đang làm.


- Mải mê hoạt động kinh doanh, dường như chị đang bỏ bê các dự án âm nhạc của chính mình?


- Đầu năm nay Thảo đã có 2 sản phẩm là Thanh Thảo dance remix và Người thứ ba rất được khán giả yêu thích, đạt giải Album Vàng. DVD single Người thứ ba - Nếu như anh không về có 2 clip đều đang nằm trong top các bảng xếp hạng lớn; cho nên Thảo muốn dành thời gian để khán giả tiếp tục “ngấm” các ca khúc đó rồi cuối năm sẽ ra mắt album Bolero rất là thú vị, với sự góp mặt 10 nam ca sĩ nổi tiếng. Hiện tại, những lúc Thảo có cảm hứng, Thảo viết bút ký kể về cuộc đời, sự nghiệp và những nỗi niềm của mình để một ngày không xa sẽ chia sẻ cùng khán giả hâm mộ những điều sâu thẳm trong lòng Thảo.


- Đến ngày hôm nay, sau 15 năm hoạt động, Thanh Thảo vẫn là cái tên thu hút khán giả đến sân khấu, lưu diễn trong và ngoài nước liên tục, như vậy công tác chăm sóc FC chắc chị sẽ luôn chú ý?


- Ngày 15/8 này là kỷ niệm 8 năm hoạt động của FC Búp Bê, Thảo sẽ tổ chức họp mặt FC tại Gia Viên café, đây cũng là dịp để Thảo cảm ơn các khán giả hâm mộ và tặng quà cho FC bằng những phiếu giảm giá đặc biệt. Với một không gian cây cảnh, vườn tược rộng lớn và mát mẻ, Thảo tin rằng các khán giả hâm mộ sẽ có một buổi gặp mặt rất là ấn tượng và ấm cúng.


Một góc quán cafe Gia Viên của Thanh Thảo


Link nguồn : http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/thanh-thao-da-duoc-cau-hon/a90388.html