TT - Bác sĩ Lê Xuân Trung - trưởng khoa cấp cứu trẻ sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết các y, bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bé Lê Sỹ Cường, con của anh Lê Sỹ Quynh, chị Hoàng Thị Hằng (trú xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa), chào đời chỉ nặng 500 gam.


Bé Lê Sỹ Cường được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng





Theo bác sĩ Trung, bé Cường sinh ngày 11-5 khi mới ở tuần thai thứ 27 tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa và được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Lúc mới nhập viện, tay cháu bé chỉ bằng cây bút bi. Đây là ca sinh non nhẹ cân nhất được cứu sống, chăm sóc, nuôi dưỡng thành công tại Thanh Hóa. Sau mười ngày chăm sóc đặc biệt, bé Cường có thể thở ôxy bình thường và bắt đầu tập ăn.


Hiện bé Cường có thể bú được 7-10ml sữa/giờ, cân nặng 850 gam.


HÀ ĐỒNG