Thạch Sanh… giết người


Do có mâu thuẫn từ trước nên hai đối tượng lận dao trong người đi tìm gặp đối thủ. Khi vừa phát hiện người này, một trong hai tên côn đồ đã đâm chết nạn nhân.


Ngày 26-10, Công an thị xã Đồng Xoài đã bàn giao 2 đối tượng trong vụ án giết người xảy ra vào chiều 25-10, cho Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.



Hai đối tượng bị bắt giữ, gồm: Thạch Sanh (SN 1991) và Ngưu Thắng (SN 1988, cùng ngụ khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài).



Trước đó, do có mâu thuẫn với Lâm Vườn (SN 1990, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) nên vào lúc 16 giờ ngày 25-10, Thạch Sanh cùng Ngưu Thắng lận trong người hai con dao Thái Lan đi tìm Vườn để “xử”.



Khi vừa gặp đối thủ, Thạch Sanh dùng dao đâm 2 nhát (một vào vai phải, một vào hông sườn phải của Vườn). Lúc này mọi người phát hiện nên can ngăn rồi đưa Vườn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên vừa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước thì Vườn tử vong.



Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi được Công an thị xã Đồng Xoài vận động, Thạch Sanh và Ngưu Thắng ra đầu thú.



Theo Y. Thanh (NLĐ)