Công an đang tiếp tục truy xét Trần Phước Pháp, nghi phạm cầm đầu vụ chém người dã man.

3 nghi phạm bị tạm giữ hình sự /// Ảnh: Nguyễn Tú

3 nghi phạm bị tạm giữ hình sự

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sáng 23.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Duy (22 tuổi), Nguyễn Minh Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Tấn Thanh (20 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) để điều tra vụ chém người dã man chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc.

7 nghi phạm cũng tham gia vụ chém người được tại ngoại gồm Huỳnh Lai, Đinh Võ Công Bằng, Phạm Đình Huy (cùng 22 tuổi), Nguyễn Tấn Tín, Nguyễn Anh Thành (cùng 23 tuổi), Trần Duy Trinh (26 tuổi), Lê Văn Trung (24 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn).

Tạm giữ hình sự 3 nghi phạm dùng dao chặt chuối chém người dã man  - ảnh 1

7 nghi phạm được tại ngoại

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, tối 20.4, Duy, Hoàng, Thanh đang ngồi nhậu ở quán L.N đường Trần Quốc Hoàn (Q.Ngũ Hành Sơn) thì Trần Phước Pháp (29 tuổi) gọi điện nhờ Hoàng đi chém anh L.Đ.S (29 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) do mâu thuẫn tiền bạc với Pháp.

Cùng lúc, Pháp cũng gọi huy động thêm 7 nghi phạm còn lại, tổng cộng 10 người cùng đến nhà Pháp nhận 5 con dao chặt chuối.

Tạm giữ hình sự 3 nghi phạm dùng dao chặt chuối chém người dã man  - ảnh 2

5 con dao chặt chuối bị thu giữ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phát hiện Pháp kéo băng đi xe máy đến cà phê 186 Châu Thị Vĩnh Tế (Q.Ngũ Hành Sơn), S bỏ chạy. Đến đường An Thượng 16, S. bị Pháp, Thanh, Hoàng, Duy chém gục tại chỗ.

Người dân đưa anh S đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đầu, đùi phải, cẳng chân trái, 2 bàn chân và tay…

Sau 1 tháng truy xét, trong 2 ngày 21 và 22.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt được 10 nghi phạm, thu giữ 5 con dao chặt chuối. Riêng đối tượng cầm đầu vụ chém người dã man này là Trần Phước Pháp, cùng một số đối tượng khác còn đang bỏ trốn, đang bị tiếp tục truy xét.

Nguyễn Tú