Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa đồng ý để những thí sinh Phú Yên giáp với Bình Định được dự thi THPT quốc gia ở tỉnh này thì Sở Giáo dục Phú Yên lại có yêu cầu xin được giữ nguyên phương án dự thi ở Nha Trang.



Sáng 14/6, trao đổi với VnExpress, ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên cho biết, tối qua Sở đã có đề nghị khẩn gửi Bộ trưởng Giáo dục để toàn bộ thí sinh Phú Yên dự thi THPT quốc gia tại Khánh Hoà như cũ.


Ông Cường cho biết, trưa 13/6, sau khi tiếp nhận ý kiến đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên về việc thí sinh của 3 huyện, thị Tuy An, Đồng Xuân và Sông Cầu, giáp ranh với Bình Định, nhưng phải đi xa hơn vào Nha Trang thi, Bộ trưởng đã đồng ý để các em này được dự thi ở cụm thi Bình Định. Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên ngay lập tức tổ chức lấy ý kiến các trường THPT trên địa bàn 3 huyện, thị.


"Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết đã mua vé tàu xe vào Nha Trang để ôn tập. Vì vậy việc thay đổi điểm thi là khó thực hiện. Sở Giáo dục đề nghị Bộ để thí sinh 3 huyện, thị Tuy An, Đồng Xuân và Sông Cầu vẫn thi ở cụm Nha Trang. Bộ cũng đã đồng ý", ông Cường nói.









Thí sinh dự thi vào đại học năm 2014.Ảnh: Quý Đoàn.



Trước đó, chất vấn Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận tại nghị trường, đại biểu Đặng Kim Chi đặt câu hỏi tại sao Phú Yên có hai trường đại học nhưng hơn chục nghìn học sinh phải vào Khánh Hòa để dự thi THPT quốc gia, đặc biệt là những em ở ba huyện thị Tuy An, Đồng Xuân và Sông Cầu, dù giáp ranh với Bình Định nhưng vẫn phải đi quãng đường rất xa để vào Khánh Hòa.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết năm 2015 cả nước có 38 cụm thi quốc gia nên sẽ có khoảng 30 tỉnh thành không có cụm thi. Nguyên tắc là mỗi cụm thi có ít nhất 2 tỉnh theo ý kiến đóng góp của xã hội. Tỉnh nào đảm bảo các điều kiện đi lại, ăn ở cho thí sinh sẽ được lựa chọn.


Bộ Giáo dục đã làm việc nhiều vòng với giám đốc các Sở Giáo dục trước khi quyết định các phương án cụm thi. Riêng 3 vùng đặc thù Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ không chỉ làm việc với địa phương mà còn 3 ban chỉ đạo. Tuy nhiên, Bộ không nhận được phản ánh của Sở Giáo dục Phú Yên hay UBND tỉnh này về sự việc nói trên.


Một cuộc họp giữa các đơn vị của Bộ Giáo dục được triệu tập ngay sau phiên chất vấn, mặc dù giấy báo dự thi và các điều kiện cho thi cử đã hoàn tất, nhưng sau khi cân nhắc, với nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho thí sinh và nhận cái khó về ngành giáo dục, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã quyết định chuyển các thí sinh của 3 huyện, thị xã nói trên được về các cụm thi tại tỉnh Bình Định.