hình ảnh

Tổng cục Quản lý thị trường và Đội số 17, lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 80 đầu sách và hơn 16.000 cuốn sách giáo dục có dấu hiệu bị làm giả tại số 87 phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Chủ số sách này là công ty Công ty TNHH SX&TM Phú Hưng Phát. Lực lượng Quản lý thị trường cho biết số sách này đang được đóng gói, đưa ra thị trường tiêu thụ có mã vạch, tem chống hàng giả được làm rất tinh vi.

Theo ghi nhận, sách được các đối tượng dán tem chống giả của Nhà xuất bản Giáo dục. Bằng mắt thường, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được. Chỉ khi lực lượng chức năng có thiết bị kỹ thuật soi chiếu mới biết là sách giả. Không chỉ vi phạm về bản quyền và luật xuất bản, hàng nghìn cuốn sách giả bán ra thị trường còn gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, mặt khác sách nhái, sách lậu hay sách không qua kiểm định, kiểm tra thường xảy có sai sót hoặc sai lệch hẳn về nội dung sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận thức của lứa tuổi học sinh.

Nguồn: Vtv.vn