Ôtô biển xanh bị dân rượt đuổi sau khi gây tai nạn


Bị người dân truy đuổi sau vụ tai nạn, xe biển xanh tháo chạy đâm vào một thanh niên và đẩy chiếc xe máy 50 m. Sau đó, tài xế "cố thủ" trong ôtô, bất chấp yêu cầu của cảnh sát giao thông TP HCM.



Xe biển xanh ủn xe máy của người rượt đuổi khoảng 50 m. Ảnh: An Nhơn.


Ông Lê Thanh Giàu (42 tuổi, ngụ Bình Dương) kể lại, khoảng 13h45 chiều 29/6, tại ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP HCM), xe 4 chỗ biển xanh cố tình vượt đèn đỏ và đụng vào xe máy làm ông té ngã.


http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/oto-bien-xanh-bi-dan-ruot-duoi-sau-khi-gay-tai-nan/


Sau đó, xe biển số xanh bỏ chạy. Bức xúc, nhiều người dân đã tham gia rượt theo yêu cầu tài xế dừng lại giải quyết vụ việc. "Tài xế không dừng chịu lại mà còn đâm thẳng vào xe tôi", anh Nguyễn Phú Thịnh (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), một người tham gia truy đuổi cho biết.


Anh Thịnh văng ra đường nhưng chiếc xe máy vẫn còn nằm trước đầu ôtô. Tiếp tục chạy, ôtô biển số xanh ủn xe máy của anh Thịnh trước đầu xe. "Tôi và nhiều người dân chạy bộ theo sau rượt đuổi. Ôtô phóng lạng lách làm nhiều đi đường phải hốt hoảng chạy lên lề", anh Thịnh tiếp lời.


Sau khi kéo lê xe máy của anh Thịnh khoảng 50 m, tới gần ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Võ Văn Tần, do không thể chạy tiếp cùng với việc quá nhiều người dân rượt đuổi, chiếc xe biển xanh mới dừng lại.


Lúc này, người đàn ông đi cùng tài xế bước xuống xe, sau vài câu đã bỏ đi. Trong khi đó, tài xế đóng chặt cửa ngồi bên trong, không chịu bước xuống xe, trong sự bức xúc của hàng trăm người dân đi đường.



Tài xế xe biển xanh không chịu xuống xe dù công an yêu cầu. Ảnh: An Nhơn.


Ngay sau đó cảnh sát giao thông quận 3, công an đã có mặt hiện trường lập biên bản, ghi nhận vụ việc. Cảnh sát giao thông yêu cầu tài xế ra ngoài làm việc nhưng người đàn ông này vẫn ngồi trong xe nhoẻn miệng cười. Sau 45 phút, cảnh sát giao thông đã lái xe biển số xanh cùng với hai xe bị nạn về trụ sở để lấy lời khai, xử lý.


Theo nguồn tin của VnExpress.net, tại cơ quan công an, tài xế khai Tăng Từ Thảo (34 tuổi, ngụ phường 9, Tân Bình).
Anh
là lái xe của Hội nhạc sĩ Việt Nam và người ngồi cùng trong ôtô là một nhạc sĩ nổi tiếng.



http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/oto-bien-xanh-bi-dan-ruot-duoi-sau-khi-gay-tai-nan/


Ôtô biển xanh bị dân rượt đuổi sau khi va chạm tai nạn


Chiếc xe biển xanh chỉ dừng lại sau khi kéo lê xe máy đoạn dài 50 m, trong cuộc rượt đuổi của người dân.


Ông Lê Thanh Giàu (42 tuổi, ngụ Bình Dương) kể lại việc bị xe biển xanh húc phải.


Va chạm xảy ra nhưng xe biển số xanh vẫn bỏ chạy. Bức xúc, nhiều người dân đã tham gia rượt theo cầu tài xế dừng lại giải quyết vụ việc.


Anh Thịnh đuổi theo đã bị ôtô hất văng ra đường.


Sau khi kéo lê xe máy của anh Thịnh trước đầu đoạn đường khoảng 50 m, tới gần ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Võ Văn Tần, chiếc xe biển xanh mới dừng lại.


Tài xế đóng chặt cửa ngồi bên trong, không chịu bước xuống xe, trong sự bức xúc của hàng trăm người dân đi đường.


Sau 45 phút, cảnh sát giao thông đã lái xe biển số xanh cùng với hai xe bị nạn về trụ sở để lấy lời khai, xử lý. Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Tăng Từ Thảo (34, phường 9, Tân Bình). Anh lái xe của Hội nhạc sĩ Việt Nam, chở một nhạc sĩ nổi tiếng.