Người dân đang lo lắng vì có quá nhiều loại hoa quả thường ăn hàng ngày xuất xứ từ Trung Quốc bị phát hiện có chứa chất độc hại nhưng lại đội lốt hàng Việt.



Có quá nhiều loại rau, củ, quả có xuất sứ từ Trung Quốc được bày bán tràn lan trên khắp các chợ, các gian hàng.


Nhiều loại hoa quả được nhập khẩu từ nước này bị phát hiện có tẩm chất bảo quản, chất chống mối mọt, chất gây ung thư...


Mới đây, 17 lô hàng gồm hàng trăm tấn với 8 loại nông sản Trung Quốc gồm quýt, nho, cam, táo, hồng, chanh, cà rốt và củ cải trắng... đã bị cơ quan chức năng phát hiện có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.


Theo Chi cục bảo vệ thực vật TP.HCM, gần 30% số trái cây Trung Quốc đang có mặt trên thị trường TP.HCM bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu, tập trung chủ yếu là 3 loại: quýt, lê và táo.


Do bày bán chung với hàng trong nước nên người tiêu dùng khó phân biệt.


Trong khi thông tin 17 lô hàng xuất xứ từ Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà Cục Quản lý chất lượng nông - lâm sản và thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo chưa có hồi kết, Chi cục Bảo vệ thực vật TPHCM lại công bố có tới 30% số hoa quả kiểm tra có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng, khiến không ít người tiêu dùng lo lắng.





Tuy nhiên, lượng hàng rau, củ, quả của Trung Quốc chuyển về các chợ TPHCM hay Hà Nội vẫn không giảm.


Tại chợ đầu mối phía am, các mặt hàng nông sản Trung Quốc tập trung chủ yếu là: Cà rốt, đỗ, tỏi, hành, gừng, bắp cải, chanh...


Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - TPHCM cho biết, đêm 11.6, lượng rau củ, nông sản có xuất xứ Trung Quốc là 272 tấn trong tổng số 1.675 tấn nông sản nhập về chợ, chiếm tỉ lệ 16%.


Trong đó trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc nhập về chợ khoảng 30 tấn, chiếm tỉ lệ 35% tổng lượng trái cây ngoại nhập, và chiếm tỉ lệ 1,5% trên tổng lượng hàng trái cây, chủ yếu là đào, lê, táo, nho, quýt.


Với các mặt hàng nông sản như cà rốt, tỏi, củ hành, bông cải, bắp cải, củ cải trắng, khoai tây,... lượng hàng nhập về chợ vẫn còn nhiều, do phần lớn các nhà hàng, quán ăn đặt mua.


Ông Đức - một tiểu thương lấy hàng ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - cho biết: “Một số loại nông sản của Trung Quốc có giá bằng 2/3 so với hàng sản xuất trong nước, củ lại to, tròn, bóng, đẹp nên dễ tiêu thụ, chế biến. Do vậy, nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn chọn mua các loại nông sản này để chế biến thức ăn cho thực khách”.


Tại chợ Long Biên- Hà Nội, trung bình mỗi ngày nhập khoảng 200 – 300 tấn rau củ quả Trung Quốc.


Vì đây là các chợ đầu mối, nên sau khi thương lái đổ buôn tại đây, những tiểu thương tại chợ hoặc người bán rong lấy hàng chuyển về các chợ dân sinh. Đến tay người tiêu dùng, hàng Trung Quốc thật khó nhận biết.


Người tiêu dùng hiện chỉ biết trông chờ vào khâu kiểm soát chặt ở cửa khẩu.


Một cách để tránh hoa quả Trung Quốc độc hại là người tiêu dùng cần biết sử dụng hoa quả đúng mùa thu hoạch, giảm hoặc tránh mua những loại quả trái mùa.



http://soha.vn/kinh-doanh/nhung-hoa-qua-trung-quoc-nhiem-doc-doi-lot-hang-viet-2014061309442367.htm