hững bức ảnh đẹp nhất về đại dương do Tạp chí Sự thật của Nga bình chọn từ trong bộ sưu tập của các nhà nhiếp ảnh thiên nhiên xuất sắc nhất thế giới.



Những con cá heo đốm bơi lội dưới ánh trăng ở Bahamas ở Tây Ấn. Ảnh Andrew Sallmon.


Con rùa cái mới nở đang trên đường trở về với đại dương tại bãi biển ở Costa Rica. Rùa da là loài động vật vô cùng quý hiếm sống ở vùng biển đông Thái Bình Dương. Con rùa nhỏ này được nhiếp ảnh gia Jason Bradley gọi là niềm hy vọng mới cho tương lai loài rùa quý hiếm. Rùa da là loài rùa biển lớn nhất và là loài bò sát lớn thứ 3 sau 3 loài cá sấu.


Cá mập đầu búa tại quần đảo Cocos của Costa Rica. Chúng chỉ thích săn mồi ở tầng nước trên mặt hay tầng sát đáy và săn mồi chủ yếu về đêm. Món ăn ưa thích của chúng là cá đuối gồm cả cá đuối có gai độc. Ảnh của nhiếp ảnh gia xuất sắc Alan Staley.


Cá voi lưng gù đang trồi lên trên mặt nước giữa đám mòng biển mải kiếm ăn khiến chúng hoảng sợ bay láo loạn ở Massachisetts, Mỹ. Kích thước một con cá voi lưng gù trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 12 đến 16m, và cân nặng khoảng 36 tấn. Loài cá này nổi tiếng với những cú nhào lộn trên mặt nước và những “bài hát” phức tạp rất đặc trưng được cho là ngôn ngữ giao tiếp của chúng. Ảnh của nhiếp ảnh gia Bryce Flynn.


Một con mực như tỏa sáng ở quần đảo Cayman. Ảnh Charles Viggers.


Hoàng hôn ở Ecola, gần bãi biển Cannon, Oregon. Ảnh David E. Becker.


Biển Cannon trông huyền ảo, Oregon. Ảnh David E. Becker.


Lươn xanh sống ở biển bắc Sulawesi, Indonesia. Ảnh David Henshaw.


Một con cá đuối Thái Bình Dương khổng lồ bơi ngoài khơi đảo Revillagigedos, Mexico. Loài cá đuối manta được cho là loài cá đuối lớn nhất thế giới với sải cánh lên tới 7,5m. Nhiều người nói, cá đuối có thể là một trong những sinh vật thông minh nhất đại dương. Ảnh Deborah Smrekar.


Con bạch tuộc xanh ở vùng biển Philippines. Ảnh Jeffrey de Guzman.


Con cá ngừ mắt to đang tự soi gương ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh Eduardo Acevedo.


Rùa biển xanh ở đảo Kanasrskie, Tây Ban Nha. Ảnh Pedro Carrillo.


Sao biển ở vườn quốc gia Asadi, Maine, Hoa Kỳ. Ảnh Gustav W. Verderber.


Cá nhồng Barracuda ở đảo Vitu, Papua, New Guinea. Đây là loài cá được biết đến với kích thước lớn và dáng vẻ bề ngoài hung tợn của nó. Cá nhồng Barracuda cũng là loài phàm ăn và có tốc độ di chuyển đáng nể 43km/h. Nó cũng là loài nguy hiểm đối với những người bơi lội. Ảnh Yeang H. Ch ’ng.


Con hải cẩu đang thư giãn tại khu bảo tồn thiên nhiên Donna Nook, ở Anh. Ảnh Enrique Aguirre


http://docbao.vn/News.aspx?catid=9&id=53111