Căng thẳng sau sự cố xảy ra tại TTBTXH tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Phú bị tai biến mạch máu não phải vào viện cập cứu. Theo các bác sĩ, có thể ông Phú sẽ phải sống thực vật suốt đời.




Ông Phú đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Tiền phong)




Năm 2014, ông Phú cũng hai lần bị tai biến mạch máu não, phải nhập viện và điều trị dài ngày mới khỏe lại. Ngày 24/11, khi đang bàn giao công việc tại TTBTXH, ông Phú lên cơn cao huyết áp. Chiều về, ông ngã gục ngay trước cửa. Ngày 25/11, ông Phú nhập viện trong tình trạng nôn mửa, đau đầu, ngất xỉu, cao huyết áp trên 200mmHg. Sau khi chụp não, các bác sĩ phát hiện ông Phú bị nhồi máu não tái phát. Sau 5 ngày cấp cứu, ông Phú vẫn chưa tỉnh táo. Các bác sĩ cho biết, có thể ông Phú sẽ phải sống thực vật suốt đời.


Ông Phú bị tai biến lần này được cho là do “sốc” vì sự việc xảy ra TTBTXH tỉnh Nghệ An. Cụ thể, Cục BTXH cho rằng ông Nguyễn Xuân Phú (nguyên giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An) cùng bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó giám đốc) đã “ăn bớt” 783,95 triệu tiền chế độ của người tâm thần, người già neo đơn.


Theo bà Nguyễn Thị Hường, vợ ông Phú, trong khoảng ba tháng nay, ông Phú luôn căng thẳng vì công việc.


“Cũng vì chuyện ở Trung tâm mà anh ấy ra nông nỗi này. Giờ chắc vô phương cứu chữa rồi,” bà Hường nói trong nước mắt.




Hiện ông Phú đang điều trị tại BVĐK Cửa Đông (TP Vinh, Nghệ An).



http://vntinnhanh.vn/tin-24h/nguyen-giam-doc-trung-tam-btxh-nghe-an-tai-bien-nang-sau-khi-bi-to-an-bot-gan-800-trieu-78266