Ngày 3 tháng 7, tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên xét xử nhóm giết người về vụ án đổ bê tông Bình Dương. Chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà bị tuyên mức án tử hình về tội giết người. Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 22 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Tâm Huyên 19 năm tù, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa(mẹ Hà) 13 năm tù với cùng 2 tội danh giết người và che giấu tội phạm.

Phạm Thị Thiên Hà, nữ, sinh năm 1988, người T.P HCM, thông thạo 3 ngôn ngữ, từng du học sang Nhật Bản, còn có một quán cà phê mở tại T.P HCM.

Nguyễn Thị Tâm Huyên, nữ, sinh năm 1979, người Quảng Ngãi, tốt nghiệp Thạc sĩ, nguyên nhậm chức tại một trường Đại học T.P HCM.

Lê Ngọc Phương Thảo, nữ, sinh năm 1990, người Tiền Giang, tốt nghiệp đại học cử nhân.

Trịnh Thị Hồng Hoa, nữ, sinh năm 1953, người T.P HCM, là mẹ của Phạm Thị Thiên Hà.

Phạm Thi Thiên Hà, Nguyễn Thị Tâm Tuyên, Lê Ngọc Phương Thảo mấy ngưới đó vốn có tương lai không thể lường được, vì đi vào tà giáo sai lầm, nay mới lại đến nông nỗi này, thật quá tiếc.

https://www.webtretho.com/f/doc-bao-gium-ban/hung-thu-hau-truong-cua-vu-an-thi-the-trong-betong-cua-binh-duong-thi-ra-la-no