http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/may-bay-cho-239-nguoi-cua-malaysia-mat-tich-2960870.html


Máy bay chở 239 người của Malaysia mất tích


Một máy bay chở khách của Malaysia dự kiến tới Bắc Kinh được cho là mất liên lạc ở khi đang trong không phận Việt Nam, ít thời gian sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur.


Máy bay gặp nạn ở Nepal, 18 người mất tích


Trực thăng chở 14 người mất tích ở Peru


máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines. Ảnh: wikimedia.org.



Máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines. Ảnh minh họa: wikimedia.org.



Chuyến bay mang số hiệu MH730 biến mất vào khoảng 2h40 sáng nay, AFP dẫn thông báo của Malaysia Airlines cho hay. Chiếc máy bay Boeing 777-200 vừa cất cánh rời Kuala Lumpur vào 0h41 và dự kiến tới Bắc Kinh vào 6h30 cùng ngày.



Theo CNN, chiếc phi cơ chở theo 227 hành khách, trong đó có có hai trẻ sơ sinh, cùng với 12 thành viên phi hành đoàn.



"Malaysia Airlines đang làm việc với các nhà chức trách và lực lượng cứu hộ để tìm kiếm máy bay", hãng hàng không cho biết.



Nữ phát ngôn viên của Malaysia Airlines (MAS) nói chưa thể cung cấp thêm thông tin về sự việc.



Theo hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc, lần liên lạc gần nhất trước khi mất tích của chiếc Boeing 777-200 là với trạm kiểm soát không lưu ở Việt Nam. Chiếc phi cơ chưa bay vào không phận của Trung Quốc và chưa liên lạc với trạm kiểm soát của nước này.



160 hành khách trên chuyến bay mang quốc tịch Trung Quốc, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đăng tải trên Weibo. Đài này còn cho biết hiện vẫn chưa có báo cáo nào về máy bay gặp nạn trên vùng biển Trung Quốc.



Trao đổi với VnExpress sáng 8/3, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết sáng nay, Việt Nam đang tích cực phối hợp cùng quốc tế tham gia tìm kiếm máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.



"Trung tâm ACC của Việt Nam cùng các ACC nước bạn như Malaysia, Trung Quốc đang phối hợp rà soát để tìm kiếm", Cục trưởng Lại Xuân Thanh nói. ACC là Trung tâm chỉ huy đường dài, chịu trách nhiệm quản lý vùng trời giữa các sân bay.



"Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có bất cứ thông tin gì", ông Thanh cho biết thêm,



Đây không phải là lần đầu tiên máy bay do MAS quản lý gặp nạn. Tháng 10/2013, một phi cơ nhỏ Twin Otter, do MASwings quản lý, gặp sự cố khi đang hạ cánh xuống đảo Borneo, bang Sabah, làm phi công và một hành khách thiệt mạng. Năm 1977, một máy bay chở khách gặp nạn ở miền nam Malaysia, làm 93 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.



Malaysia Airlines là hãng hàng không quốc gia của Malaysia và là một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Á, phục vụ gần 37.000 hành khách khoảng 80 điểm đến trên thế giới mỗi ngày.



Nguyễn Tâm - Thanh Bình