Mắt quyến rũ là có tội



TP - Phụ nữ Ả rập Xê Út có đôi mắt quyến rũ sẽ phải che kín mặt khi ra đường. Biện pháp áp đặt hà khắc này vừa được Ủy ban Bảo vệ đức hạnh và phòng chống tà dâm của Ả rập Xê Út đưa ra.



Ông Sheikh Motlab al Nabet, người phát ngôn của Ủy ban cho biết, đề nghị này đang được trình để đưa vào luật. Theo ông, ủy ban có quyền ngăn chặn những phụ nữ có cặp mắt quyến rũ để mê hoặc đàn ông nơi công cộng.


Trước đây, phụ nữ Ả rập Xê Út phải che kín tóc, thậm chí theo một số tôn giáo, thì phải che kín mặt khi xuất hiện nơi công cộng. Nếu ai không tuân thủ sẽ bị các hình thức phạt như phạt tiền hoặc phạt roi trước đám đông.


Ủy ban Bảo vệ đức hạnh và phòng chống tà dâm được thành lập năm 1940 với chức năng đảm bảo luật Hồi giáo không bị phá vỡ nơi công cộng ở A rập. Họ đã thuê khoảng 3.500 cảnh sát để thực thi lệnh cấm này. Ủy ban này đã nhiều lần bị buộc tội vi phạm nhân quyền.


Năm 2002, Ủy ban đã không cho phép các nữ sinh chạy ra khỏi đám cháy ở một trường học ở Mecca chỉ vì không đội khăn trùm mặt đúng qui cách. Kết quả, 15 nữ sinh bị chết cháy.


Yên Bình


Theo Daily Mail


http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/558700/Mat-quyen-ru-la-co-toi-tpp.html