Tham gia các lớp năng khiếu mà các bé thích có thể giúp phát hiện tài năng của trẻ và là bước đệm cho những năng khiếu bẩm sinh.
Khoa học đã chứng minh năng khiếu của trẻ có quy luật giảm dần, có nghĩa là càng lớn, năng khiếu của bé sẽ mai một dần nếu không được phát hiện, bồi dưỡng sớm và đúng cách.Vậy nên các bố các mẹ hãy để ý con mình ngay từ nhỏ nha, không chừng chúng ta đang nuôi dưỡng 1 thiên tài đó.
Bố mẹ nên quan tâm đến sở thích của con từ sớm để phát hiện được những điểm mạnh, năng khiếu của con mình. Từ đó cho con đi học theo đúng năng khiếu và sở thích cửa con giúp bé phát triển đa diện hơn, phát hiện ra tài năng sớm cho con để con có nhiều thời gian tập trung và phát triển tài năng thiên bẩm của mình. Đừng có vì thành tích học tập của con kém mà nghi ngờ tài năng của các bé nha, mỗi cá thể đều có điểm mạnh khác nhau, bố mẹ cũng đóng góp 1 phần không nhỏ để giúp con cái tìm ra tài năng thật sự của mình.
Vậy các môn năng khiếu sẽ có những lợi ích gì cho bé , các mẹ hay cùng mình tìm hiểu dưới đây nha!
Ca hát
Âm nhạc (cao độ, âm sắc và nhịp điệu), hành vi vận động, cảm xúc, thị giác và ngôn ngữ sẽ hoạt động khi bé hát và khi não làm nhiều việc cùng lúc, sẽ giúp cho con người phát triển trí nhớ.
Ca hát sẽ phát huy trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bé, điều này chắc chắn có lợi cho bé trong nhiều cách.
Dạy bé học hát sẽ giúp bé tăng vốn từ vựng và cách phát âm từ mới kể cả khi bé còn nhỏ chưa biết nói.
Khi làm việc nhóm, bé sẽ học cách lắng nghe, và cả vừa lắng nghe vừa suy nghĩ cùng một lúc.
Dạy bé học hát sẽ giúp cho bé có một sức khỏe tốt nhất nhờ vào việc hô hấp đúng cách. Tạo cơ hội cho cơ thể phát triển trên nhiều phần khác nhau.
Học nhạc cụ
Toán học và âm nhạc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Với việc học và hiểu nhịp, giai điệu và các gam sẽ giúp bé làm quen dần với các phép tính chia, các phân số.
Bé sẽ được rèn luyện về trí nhớ, từ ngắn hạn đến dài hạn và cả rèn luyện trí não.
Việc học chơi nhạc cụ sẽ giúp bé phát triển và có được sự phối hợp giữa các bộ phận trên cơ thể với nhau, từ cánh tay, bàn tay đến chân.
Giúp bé có sự tương tác trong giao tiếp và hình thành kỹ năng làm việc nhóm.
Cải thiện tính kiên nhẫn và tính kỷ luật cho bé.
Chơi được một loại nhạc cụ là một “ công cụ” tốt xây dựng sự tự tin của trẻ ngay khi còn nhỏ.
Trong học nhạc cụ thì sẽ có 3 bộ môn nhạc cụ phổ biến sau
                                                                                     (nguồn:tienthanhmusic.com)
Piano là một bộ môn nghệ thuật giúp não bộ được kích thích phát triển hữu ích.
 Bên cạnh đó, còn tăng cường trí nhớ cũng như thúc đẩy khả năng sáng tạo, tìm tòi của trẻ. Vì vậy, nếu bé được học piano sớm sẽ nâng cao chỉ số IQ, giúp con thông minh và mang đến những hiệu quả tuyệt vời cho các bộ môn học trên lớp.
Học đàn Guitar giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp
hình ảnh                                  (nguồn:tienthanhmusic.com)
Việc được học và được biểu diễn đàn Guitar trước nhiều người làm các bé tự tin hơn khi ở trước đám đông. Đặc biệt, tập diễn với bạn cùng lứa tuổi cũng giúp các em học cách hòa đồng, làm việc nhóm, giúp trẻ sôi nổi hơn cũng như tham gia đóng góp ý kiến với mọi người 
Lợi ích khi trẻ học đàn organ
    (nguồn:tienthanhmusic.com)
Thuộc một trong những nhạc cụ keyboard gần giống với piano, nhưng kỹ thuật thì lại chơi khác với piano do đó có những lợi ích riêng biệt khi trẻ học đàn organ. Có khả năng sử dụng nhanh nhạy giữa các phím bấm, nút bấm điện tử, việc xử lý tinh tế, có sự kết hợp hài hòa các âm sắc và tiết tầu để tạo nên những tác phẩm hoàn mỹ như cho cả một dàn nhạc, giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo qua các bản nhạc.
Không chỉ thế việc học nhạc cụ này sẽ giúp bé của bạn rèn luyện được kỹ năng nhanh nhẹn cho đôi bàn tay, phát triển tư duy khi bé điều khiển 2 bàn tay cùng một lúc hoặc riêng biệt. Rèn luyện tính kiên trì là điểm mà việc học organ sẽ đem lại cho bé, bởi việc học này cần kiên trì, đam mê để tạo cảm hứng khi học và rèn luyện.
Hiện tại trung tâm đào tạo tại Hà Nội tienthanhmusic.com đang có nhiều ưu đãi trong kỳ nghỉ hè này, với đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đều là những người tốt nghiệp từ các trường nhạc uy tín.Các mẹ hay đưa con mình đến học thử 1 buổi miễn phí tại trung tâm để giảng viên tư vấn về năng khiếu cũng như ươm mầm thêm cho tài năng của con em chúng ta nha!