http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/truyen-hinh/khuong-ngoc-doat-100-trieu-dong-dem-mo-man-guong-mat-than-quen-3202777.html



19/4/2015 | 00:04 GMT+7


|



Khương Ngọc đoạt 100 triệu đồng đêm mở màn 'Gương mặt thân quen'


Nam diễn viên hóa thân thành ca sĩ "Jaiho", vừa hát tiếng Ấn Độ vừa nhảy hài hước. Anh chinh phục các giám khảo để nhận điểm số cao nhất trong đêm thi đầu tiên.



Khương Ngọc: 'Tôi thẳng thắn, khác biệt' / 'Gương mặt thân quen' mùa mới chấp nhận thí sinh giả gái









Tập đầu chương trình "Gương mặt thân quen" phát sóng tối 18/4. 6 thí sinh: Khương Ngọc, Ái Phương, Mai Quốc Việt, Thanh Duy, Ngọc Liên và Nhật Thủy có những màn hóa thân vui nhộn, thành các nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong ảnh: Khương Ngọc hóa thân thành ca sĩ, nhạc sĩ Ấn Độ A.R.Rahman. Anh hát ca khúc "Jaiho" (nhạc phim "Triệu phú khu ổ chuột") bằng tiếng Ấn Độ.









Màn biểu diễn của Khương Ngọc có phần khác với phiên bản gốc. Anh biến tấu với phần nhảy và đọc rap ngẫu hứng khiến cho mọi người phải bật cười vì điệu bộ tếu táo (xem video).









Giám khảo Mỹ Linh thích thú với màn thi của Khương Ngọc. Chị chia sẻ, ban đầu chị tưởng anh không biết hát chữ nào ngoài chữ "Jaiho", nhưng càng xem diva càng bị chinh phục vì phần diễn xuất "không thể tưởng tượng". Còn Hoài Linh chia sẻ: “Tôi nói thật, tiết mục của em làm cho tôi khó lòng đưa ra nhận xét vì nó quá sáng tạo, quá ấn tượng".









Khương Ngọc đoạt điểm số cao nhất 35, chiến thắng tuần đầu tiên với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Phân nửa số tiền được anh dùng vào hoạt động từ thiện.









Thanh Duy cũng có màn hóa thân xuất sắc thành ca sĩ Minh Tuyết với ca khúc "Đã không yêu thì thôi". Anh đoạt điểm số cao thứ nhì - 34 điểm. Các giám khảo có chung nhận xét, khi Thanh Duy trình diễn, anh hoàn toàn lột xác thành nữ ca sĩ, từ phong cách, vũ đạo đến chất giọng, cách lấy hơi, nhả chữ. Giám khảo Mỹ Linh đùa, chị có chút ghen tỵ vì Thanh Duy xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng khi giả gái (xem video).









Mai Quốc Việt trong tạo hình của Đàm Vĩnh Hưng, hát ca khúc "Nửa vầng trăng". Nam ca sĩ vốn được xem là "phù thủy giả giọng" với khả năng bắt chước nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Mỹ Linh hoàn toàn thán phục Mai Quốc Việt vì anh hát quá giống bản gốc (xem video). Tuy vậy, Hoài Linh cho rằng, phong thái của Quốc Việt còn khá cứng so với nét mềm mại của Mr. Đàm. Anh đoạt 29 điểm.









Ái Phương làm Beyonce Knowles với ca khúc "Single ladies". Cô có lợi thế về ngoại hình đẹp và sự tự tin, nhờ vậy chinh phục được giám khảo và người xem ở phần nhìn (xem video). Về phần nghe, người đẹp chưa đạt được "chất lửa" của nữ ca sĩ da màu. Dành cho Ái Phương nhiều lời khen nhưng giám khảo chỉ chấm cô 26 điểm.









Ngọc Liên hóa thân thành Uyên Linh với ca khúc "Chờ người nơi ấy". Chị có màn bay lên không trung đẹp mắt với sự trợ giúp của các cascadeur (xem video). Mỹ Linh cho rằng, Ngọc Liên thể hiện được thần thái kiêu sa, u buồn của Uyên Linh. Chị nhận điểm số 25.









Nhật Thủy cải trang thành ca sĩ Mỹ Joan Jett, trình diễn bài hát "I hate myself for loving you". Quán quân Vietnam Idol 2014 nỗ lực hết mình để thể hiện một ca khúc nhạc rock nổi tiếng. Cô được khen ngợi về giọng hát nhưng bị chê vì phong cách chưa giống phiên bản gốc (xem video). Nhật Thủy có điểm số thấp nhất tuần thi - 22 điểm.









Giám khảo Đức Huy quá phấn khích khi nghe lại giai điệu rock cũ. Anh lên sân khấu hòa giọng với Nhật Thủy, mang đến tiết mục vui vẻ cho chương trình.









Sau 12 tuần, bốn người có điểm cao nhất tiếp tục vòng thi chung kết, tranh ngôi quán quân với giải thưởng là 700 triệu đồng. Điểm khác biệt của "Gương mặt thân quen" so với nhiều chương trình thực tế là thí sinh chia sẻ một nửa giải thưởng tiền mặt vào việc từ thiện.









Ba giám khảo của chương trình, từ trái qua: Đức Huy, Mỹ Linh và Hoài Linh.


* Xem các tiết mục trong liveshow 1 "Gương mặt thân quen"


Thất Sơn