(Kienthuc.net.vn) - Sự kiện Tòa án tối cao bác bỏ điều luật cấm hôn nhân đồng tính ở California, Mỹ, khiến các cặp hôn nhân và tình nhân đồng tính ở nhiều nơi nước Mỹ vui mừng đến rơi nước mắt. Cùng ngắm những khoảnh khắc xúc động của họ.


Julia Tate, trái, hôn vợ, Lisa McMillin, tại Nashville, tiểu bang Tennessee, Mỹ, sau khi đọc kết quả của phán quyết của Tòa án Tối cao về hôn nhân đồng tính ngày 24/6. Theo đó, tòa đã bác bỏ nhiều phần chính trong Luật Bảo hộ hôn nhân và mở đường cho hôn nhân đồng tính ở California bằng cách từ chối thông qua Dự luật số 8 của bang này.


Jeff Zarrillo (giữa) và Paul Katami (phải), nguyên đơn trong vụ kiện California chống lại Dự luật 8, lau nước mắt sau khi rời Tòa án Tối cao ở Washington. Katami đã cầu hôn Zarrillo trên sóng quốc gia sau khi phán quyết.


Bản sao Dự luật 8 có chữ ký của luật sư David Boies.


Một cặp đồng tính xem tin tức cập nhật về các phán quyết bên ngoài Tòa án Tối cao.


Dàn hợp xướng đồng tính nam của Washington trình diễn bên ngoài Tòa án Tối cao, đằng sau là tòa Capitol, tòa nhà Quốc hội Mỹ.


Richelle Spanover (phải) ăn mừng sự kiện này ở Stonewall Inn, New York, sau phán quyết của tòa án. Các cuộc biểu tình ở Stonewall năm 1969 từng làm dấy lên phong trào đòi quyền đồng tính.


Chris Roe, bên trái, và Roby Chavez cùng hai bé con nuôi trong tay, chào mừng phán quyết được công bố tại San Francisco.


Bên nguyên đơn của Luật Bảo hộ hôn nhân, Edith Windsor, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Trung tâm cộng đồng LGBT tại New York sau khi nghe phán quyết của Tòa án Tối cao.


Donna Red Wing, Giám đốc điều hành của One Iowa, xúc động trước phán quyết của tòa án từ Des Moines, Iowa.


Thị trưởng San Francisco Ed Lee, thứ hai từ trái, và Phyllis Lyon, giữa, kỷ niệm tại văn phòng thị trưởng ở San Francisco.


John Lewis, trái, nhận được nụ hôn từ người yêu, Stuart Gaffney, tại Tòa thị chính ở San Francisco.


Đám đông người bên ngoài Tòa án Tối cao ở Washington.


Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính thể hiện sự vui mừng ở Tòa thị chính San Francisco.


Ôm hôn nhau bên ngoài tòa án.


Sue Rochman, giữa, và Robin Romdalvik ăn mừng với con trai của họ, Maddox Rochman-Romdalvik, tại Tòa thị chính ở San Francisco.


Thống đốc bang California, Gavin Newsom, phát biểu trong một cuộc mít tinh ở San Francisco sau khi quyết định của Tòa án tối cao đã được công bố.


Những khách của Stonewall Inn ở New York tụ tập để nghe phán quyết của Tòa án Tối cao.


Therese Stewart, luật sư chính trong vụ kiện Dự Luật 8 tại California, phát biểu tại Tòa thị chính San Francisco sau khi Tòa án Tối cao mở đường cho hôn nhân đồng tính trong tiểu bang này.


Cặp đôi hạnh phúc...


... vỡ òa trong nước mắt.


Cả những sinh viên Mỹ cũng ăn mừng sự kiện này


Một cặp đôi bày tỏ sự hạnh phúc ở tòa thị chính.


Anh chàng Gay này chào mừng bằng cách phục trang giống tượng Nữ thần Tự Do và vẫy cờ ở ngoài tòa thị chính.



http://kienthuc.net.vn/gallery/khoe-tin-tuc/201306/Khoc-khi-hon-nhan-dong-tinh-duoc-mo-duong-912677/