JAL aims for net-zero CO2 emissions by 2050

Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) đã vạch ra một kế hoạch hành động để giảm khí thải CO2 xuống mức thực tế bằng 0 từ nay cho tới năm 2050.

Ngành hàng không tạo ra nhiều khí thải CO2 hơn tàu và các phương tiện giao thông khác.

Theo kế hoạch, hãng hàng không lớn của Nhật Bản này sẽ dần dần đưa vào sử dụng nhiên liệu máy bay làm từ các nguyên liệu như chất thải nhựa và dầu ăn đã qua sử dụng, để giảm khí thải CO2.

Từ nay cho tới năm 2030, JAL hướng tới sử dụng loại nhiên liệu mới này để đáp ứng 10% nhu cầu năng lượng của hãng. Từ năm 2040, hãng sẽ thay thế toàn bộ nhiên liệu máy bay bằng các nguồn năng lượng khác cho tất cả các chuyến bay nội địa.

Hãng cũng lên kế hoạch trình làng một mẫu máy bay nhỏ sử dụng năng lượng hydro, sớm nhất là vào năm 2035. Hiện mẫu này đang được phát triển bởi một hãng sản xuất máy bay.

All Nippon Airways, một hãng hàng không lớn khác của Nhật, từ năm ngoái đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay chở khách sử dụng nhiên liệu làm từ rác thải thực phẩm.

Nguồn: NHK News