– Vắc xin 5 trong 1 đã có mặt tại các điểm tiêm chủng dịch vụ sau nhiều ngày hết hàng. Một lượng lớn phụ huynh ùn ùn đưa con đi tiêm đã khiến các điểm tiêm chủng này quá tải trầm trọng. Cách thức tổ chức tiêm chủng không khoa học cũng khiến tình hình trở nên hỗn loạn.



>> Hết sạch vắc xin thủy đậu, giữa tháng 7 mới có


>> Chờ tiêm vắc-xin, lo dịch bùng phát



Trước của phòng tiêm chủng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trên phố Lò Đúc (Hà Nội), ngay từ 6 giờ sáng 7/7 đã chật cứng người.



Tất cả đều bu lại, tập trung cạnh nhân viên phát tờ đăng kí tiêm chủng. Không xếp hàng theo thứ tự để đăng kí, những người dân đều chen nhau len vào giữa đám đông với mong muốn con mình có một “suất” tiêm vắc xin. Nhiều người đợi cả tiếng đồng hồ cuối cùng đành chưng hửng ra về!














Từ sáng sớm 7/7 người dân đã tập trung trước cửa phòng tiêm chủng 131 Lò Đúc của Viện vệ sinh dịch tễ TƯ, vì quá đông nên người dân đứng tràn xuống cả lòng đường gây ách tắc. Từ khi có thông tin vắc xin 5 trong 1 có mặt tại điểm tiêm chủng này, mỗi ngày có khoảng 400 người đến đây đăng kí tiêm cho con nhưng phòng tiêm chủng chỉ đáp ứng được 200 cháu/ngày









“Sắp hết số rồi, mỗi ngày chỉ có 200 số đăng kí, còn lại phải để sang ngày mai” – nhân viên của trung tâm thông báo. Thông tin này khiến đám đông nhao nhao, chen chúc mạnh hơn vì sợ tới lượt mình thì hết số. Một phụ nữ hồ hởi ra khỏi đám đông và nói với chồng đang ôm con đứng ngoài: "Đăng kí được rồi, con mình số 180"









Ngồi bệt xuống đất đăng kí tiêm chủng cho con. Mới chưa tới 7 giờ sáng nhưng con số đăng kí đã tới 189. 11 số còn lại hết veo trong vài phút. Nhiều người tới sau chạy vào thì chưng hửng. “Lại không được, mất việc quá, không hiểu phải làm thế nào” – một ông bố thốt lên, không giấu được vẻ bực dọc thất vọng.









Hết số rồi nhưng nhiều người vẫn cố gắng hỏi rồi lại ra về, đợi đến hôm sau









Bé Đỗ Thanh Tuấn (trú tại Phúc Đồng, quận Long Biên) mới hơn 6 tháng tuổi. Người nhà bé cho biết phải đi xếp hàng, "canh me" từ 4 giờ sáng để lấy số. 2 lần trước khi có vắc xin, cháu đều không tiêm được vì quá đông.


Sáng 7/7, bé Tuấn là một trong những trẻ được tiêm đầu tiêm vì lấy được số thứ tự 11 khiến cả nhà thở phào nhẹ nhõm!









Còn con của người đàn ông này có số thứ tự 135. Nhiều người mang con đến tiêm nhưng vì số thứ tự ở cuối nên đành đưa con về, bố trí người thân ở lại "trực", nếu gần tới lượt con mình thì gọi. "Làm vậy cho cháu đỡ mệt, đỡ ốm" - anh nói









Gọi tên một cháu nhưng rất nhiều giơ tay nhận là con mình. Sau khi danh sách đăng kí tiêm kín đặc 4 mặt giấy A4, đúng 7h15 sáng, một cán bộ khác của phòng tiêm chủng bắt đầu thông báo về việc gọi tên từng cháu trong danh sách rồi phát số đăng kí. Lại một lần nữa đám đông nhao lên vì không nghe được tên con mình giữa phố đông ồn ào, lại vào giờ cao điểm.


Nhiều tiếng la ó vang lên, người này gắt người kia trật tự khiến tình hình càng thêm rối. Người dân thắc mắc sao điểm tiêm chủng không trang bị loa phát thanh để nghe cho rõ hoặc thay đổi cách đăng kí tiêm sao cho khoa học để người dân đỡ khổ?









Quá tải cả khu vực đóng tiền









Khoảng 8 giờ sáng, bên trong khu vực tiêm, nhiều gia đình đã "yên vị" đợi tới lượt nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người kiên nhẫn chờ phát số thứ tự


Tình trạng đông nghẹt, quá tải này đã xảy ra tại phòng tiêm chủng 131 Lò Đúc từ sáng thứ 7 tới nay – khi vắc xin dịch vụ 5 trong 1 có mặt trở lại sau nhiều ngày hết hàng. Mỗi ngày phòng tiêm chủng chỉ tiêm cho 200 cháu.



Còn tại trung tâm y tế dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), ông Nguyễn Nhật Cảm, GĐ Trung tâm cho biết sáng nay là sáng đầu tiên TT triển khai tiêm vắc xin 5 trong 1 trở lại sau nhiều ngày gián đoạn.



Theo quan sát của PV, trong sáng 7/7, tình trạng quá tải cũng xảy ra tại phòng đăng kí (P106) của TT này. Nhiều người kiên nhẫn đứng xếp hàng lấy số thứ tự.














Sáng 7/7, người dân xếp hàng lấy số thứ tự tiêm chủng ở TT Y tế dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh. Các phòng tiêm, lối đi đều chật kín









Người dân chờ tới lượt tiêm vắc xin. Trời nóng nực oi bức khiến nhiều cháu quấy khóc


Cẩm Quyên


http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/184680/ha-noi--qua-tai--roi-loan-o-cac-diem-tiem-chung.html