Phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội ngày 13/6 cho biết cơ sở này đã hết sạch các loại văcxin 5 trong 1, 6 trong 1, văcxin phòng thủy đậu.






» Thời gian tới, vắc xin có thiếu?


» Người Hà Nội đang cuống cuồng vì bệnh sởi


» Bí mật tiêm chủng 99% mẹ thắc mắc


Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, các văcxin này mới được cung cấp số lượng hạn chế trong nửa đầu tháng 6 vừa qua và chỉ đủ sử dụng cho các trường hợp tiêm nhắc lại.










Ảnh chỉ có tính chất minh họa


Các bé bắt đầu tiêm chủng đều được tư vấn tiêm mũi văcxin đơn thay vì sử dụng văcxin phối hợp 5 trong 1, 6 trong 1, tuy nhiên đến nay kể cả các cháu tiêm nhắc lại cũng không có văcxin.



Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số mắc thủy đậu trong nửa đầu năm 2014 đã tăng 37% so với cùng kỳ, tuy nhiên do nhà cung cấp thay đổi hình thức văcxin thủy đậu nên văcxin phòng bệnh đã hết từ tháng 10-2013. Đến tháng 5 vừa qua mới được cung cấp trở lại nhưng chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu.







» Hà Nội rốt ráo với tiêm phòng viêm não Nhật Bản


» Bệnh dại có nguy cơ lan rộng


» Thời gian tới, vắc xin có thiếu?


http://vtc.vn/321-492373/suc-khoe/ha-noi-het-sach-vacxin-mui-tong-hop.htm