(NLĐO) – Chiều 13-11, UBND thị xã Thuận An (Bình Dương) đã họp với Sở Y tế tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan và đưa ra quyết định sẽ bàn giao bé trai bị vứt thùng rác về cho gia đình H.T.L (16 tuổi, quê Nghệ An).



Bé trai được cứu sống sắp đươc đưa về với gia đình



Như đã thông tin, ngày 30-10, nữ công nhân H.T.L sau khi sinh bé trai trên đã vứt bé vào thùng rác trong khu trọ ở phường Bình Hòa, Thuận An.


Đại diện cơ quan công an cho rằng L. không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì chưa tới tuổi thành niên và hành vi vứt con chưa dẫn tới hậu quả chết người.


Cơ quan chức năng đã thống nhất giao UBND phường Bình Hòa làm thủ thục khai sinh cho bé trai.


Hiện L. vẫn chưa khai cha của con mình là ai. Theo cơ quan công an, thời điểm L. quan hệ với người này chỉ mới 15 tuổi nên cha bé có thể đã phạm tội giao cấu với trẻ em.


N. Phú



http://nld.com.vn/20121113080054915p0c1002/giao-tre-so-sinh-bi-vut-thung-rac-ve-cho-me.htm