hình ảnh

IRIS2 sẽ tham gia các hệ thống vệ tinh của EU là Galileo, chuyên về điều hướng và Kopernikus, chuyên quan sát trái đất. Cả hai đều đã bay vòng quanh thế giới từ cuối những năm 1990. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, IRIS2 sẽ đánh dấu bước tiến mới của EU trong việc thiết lập hạ tầng chòm sao vệ tinh độc lập dành cho việc truy cập internet tốc độ cao. Trong tương lai, việc sử dụng internet tốc độ cao trong các lĩnh vực như xe tự lái, dịch vụ khẩn cấp hay vận tải hàng hải sẽ do vệ tinh cung cấp. Giới lãnh đạo EU cho rằng nếu khối này không xây dựng chòm sao vệ tinh độc lập thì sẽ phải chuyển giao dữ liệu thông qua các quốc gia khác, những nước vốn không chịu sự chi phối của luật pháp châu Âu. Theo giới chuyên gia phân tích, mặc dù hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong lưu lượng truy cập internet toàn cầu, vốn phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống cáp quang trên biển, nhưng trong trung hạn, truy cập internet qua hệ thống vệ tinh có thể trở thành cuộc cách mạng công nghệ. 

PHƯƠNG NAM

https://www.sggp.org.vn/eu-phat-trien-he-thong-internet-ve-tinh-858511.html