EU phát động chống đồ chơi trẻ em giả từ Trung Quốc


Ủy ban châu Âu (EC) ngày 1/8 chính thức phát động chiến dịch chống hàng giả, đặc biệt là mặt hàng đồ chơi mà phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc.


Theo số liệu thống kê hàng năm do EC công bố, khoảng 58% mặt hàng ở châu Âu bị EU xếp vào diện nguy hiểm được sản xuất tại Trung Quốc.


“Giày dép của trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc có hàm lượng chrom vượt quá 6 lần mức cho phép, trong khi đây là một trong những độc chất gây ung thư nếu có hàm lượng vượt quá 3 mg” – Uỷ viên châu Âu phụ trách mảng công nghiệp Antonio Tajani lấy ví dụ tại cuộc họp báo phát động cuộc chiến chống hàng giả của EC.


Ông Tajani cho biết thêm, sau mùa hè này, EC sẽ đưa ra kế hoạch hành động cho giai đoạn 2013-2015 nhằm tăng cường kiểm soát hàng hóa tại các thị trường châu Âu.