Dân chọn cá, không chọn nhà máy giấy Trung Quốc!


Người dân sống ven sông Hậu lo ngại Nhà máy Giấy Lee & Man của Trung Quốc xả thải sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, làm kế mưu sinh đảo lộn



Những ngày qua, rất nhiều hộ nuôi cá lẫn người dân sống ven sông Hậu bất an trước thông tin Nhà máy Giấy Lee & Man của Trung Quốc (đặt tại Cụm Công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) sẽ xả thải ra môi trường một lượng chất xút (NaOH) độc hại lẫn tiếng ồn từ nhà máy này.


Người nuôi cá bất an


Nhà ông Bùi Văn Quang (ngụ thị trấn Mái Dầm) có 5 lồng bè nuôi cá điêu hồng bên cạnh Nhà máy Giấy Lee & Man. Những ngày qua, gia đình ông Quang rất lo lắng khi thấy nhà máy này chạy thử nghiệm trước khi chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8 tới.



Người dân lo ngại Nhà máy Giấy Lee & Man nằm sát sông Hậu gây ô nhiễm môi trường Ảnh: HOÀNG THÙY




Ông Quang bày tỏ: “Nếu nhà máy xả thải hóa chất ra sông Hậu, gây ô nhiễm môi trường thì chắc chắn cuộc sống của người dân ở đây sẽ bị đảo lộn. Bởi lẽ, người dân ở đây chủ yếu sử dụng nước sông để sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, không nuôi cá được nữa thì chúng tôi không biết làm gì kiếm sống, chắc phải chuyển đi nơi khác”.


Bà Huỳnh Thị Lẹ, hàng xóm của ông Quang, cho biết bà đang nuôi 2 bè cá điêu hồng sắp đến kỳ thu hoạch. Trước thông tin nhà máy giấy sẽ “đầu độc” sông Hậu, bà Lẹ không khỏi lo âu, cho rằng nếu được lựa chọn, bà và người dân nơi đây chọn cá và sự trong lành của sông Hậu chứ không chọn nhà máy gây ô nhiễm.


Trong khi đó, tại cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, gia đình ông Lê Ngọc Sáu bao năm nay chọn nuôi cá tra làm kế mưu sinh. Sản lượng khoảng 3.000 tấn/lần thu hoạch giúp gia đình ông thoát nghèo bền vững. Nay, nghe thông tin Nhà máy Giấy Lee & Man sẽ xả ra sông Hậu một lượng chất xút (NaOH) khổng lồ, không chỉ ông Sáu đứng ngồi không yên.


Ông Trần Công Minh (ngụ cù lao Tân Lộc) nuôi cá tra hầm cạnh sông Hậu, sản lượng khoảng 600-700 tấn/lần thu hoạch, thường xuyên xả và nhận nguồn nước vào từ con sông này. Ông Minh quả quyết: “Nếu Nhà máy Lee & Man xả chất xút ra sông Hậu thì chắc chắn người nuôi cá bè lẫn người nuôi cá hầm ven sông sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường”.


Mới chạy thử đã không chịu nổi!


Ông Lý Văn Hồng (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) làm nghề đánh bắt cá trên sông Hậu hàng chục năm qua ngay khu vực Nhà máy Giấy Lee & Man. Theo ông, nhà máy chưa hoạt động chính thức nên chưa biết nó có xả thải hay không. Tuy nhiên, nếu thật sự nhà máy xả thải ra sông Hậu thì chắc chắn nhiều người sẽ bỏ nghề vì còn đâu cá, tôm mà đánh bắt. Ông Hồng cho biết những ngày gần đây, nhà máy này tuy mới chạy thử nghiệm nhưng tiếng ồn phát ra khủng khiếp, không thể chịu nổi.


Theo chị Đỗ Thị Tư (quê tỉnh Thái Bình), công nhân ngụ gần Nhà máy Giấy Lee & Man, nhà máy này chạy thử nghiệm thâu đêm suốt sáng, ai cũng điên đầu vì tiếng ồn đinh tai nhức óc. Chị lo ngại: “Nhà máy mới chạy thử nghiệm 2 tổ máy mà đã như thế, khi vận hành hết công suất sẽ không biết như thế nào, chắc chúng tôi phải tìm nơi ở khác”.


Gia đình bà Lư Ngọc Vững (ngụ thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) kinh doanh xăng dầu tại ngã ba sông, đối diện Nhà máy Giấy Lee & Man. Bà Vững cho hay trước giờ ở đây rất yên bình, chưa bao giờ có tiếng ồn khó chịu. Vậy mà gần nửa tháng nay, Nhà máy Giấy Lee & Man hoạt động ngày đêm không nghỉ, gây ồn quá mức chịu đựng.


“Sống chung với lũ còn có nước lớn nước ròng, chứ tiếng ồn này liên tục khiến gia đình tôi không ai nghỉ ngơi gì được. Mong chính quyền địa phương sớm can thiệp, làm sao để tiếng ồn giảm xuống 50% chứ như vầy thì làm sao sống nổi...” - bà Vững kiến nghị.


Kiểm tra Nhà máy Giấy Lee & Man từ ngày 1-7


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà cho biết dự kiến ngày 30-6, bộ sẽ công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó có Công ty TNHH Giấy Lee & Man. Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Tổng cục Môi trường, đại diện các sở liên quan tại địa phương, Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cùng một số chuyên gia đầu ngành. Việc kiểm tra triển khai từ ngày 1-7.


Bộ trưởng Bộ TN-MT yêu cầu phải kiểm tra quy trình phê duyệt, nội dung đánh giá tác động môi trường (ĐTM); giấy phép xả nước thải, công nghệ sản xuất và xử lý nước thải, đặc biệt là công nghệ xử lý nước thải. Ngoài ra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Công ty Lee & Man trong thực hiện quy định ĐTM; giấy phép xả thải, áp dụng quy chuẩn môi trường; việc thiết kế, thẩm định, xây dựng, kế hoạch vận hành thử nghiệm... Kết quả kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện các vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, phải đề xuất cho phép hay chưa cho phép nhà máy đi vào giai đoạn vận hành thử nghiệm sản xuất; các giải pháp yêu cầu nhà máy phải tiếp tục hoàn thiện, xử lý triệt để trước khi vận hành.Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN-MT, ngày 22-6, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-TCMT thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó có Công ty Lee & Man.


Th.Dương



CÔNG TUẤN - HOÀNG THÙY - CA LINH





http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dan-chon-ca-khong-chon-nha-may-giay-trung-quoc-20160626230905574.htm