Quan chức y tế cấp cao của Australia Brendan Murphy nhận định, 10 triệu người trên toàn cầu có thể đã bị nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mà chưa được báo cáo.

hình ảnh

Trang Worldometers cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 14h ngày 3/4. (Nguồn: Worldometers)

Phát biểu với báo giới, ông Murphy nhấn mạnh: "Chúng ta đã vượt qua 1 triệu ca trên thế giới nhưng chúng tôi cho rằng con số thực sự phải gấp 5 hay 10 như vậy". Theo chuyên gia này, tỷ lệ tử vong cũng biến động rất nhiều trên thế giới vì nhiều ca nhiễm vẫn chưa được phát hiện.

Tính tới nay, theo Worldometers, thế giới đã ghi nhận 1.016.693 người nhiễm Covid-19, trong đó, 53.242 ca đã tử vong.

Riêng Australia ghi nhận 5.350 ca mắc bệnh và 28 ca tử vong.

* Tại Mỹ, theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến 7h30 ngày 3/4 (giờ Hà Nội), số ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng thêm 1.169 người trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức tăng số ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất tính trong một ngày tại bất kỳ quốc gia nào kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới.

Theo Worldometers, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ hiện tổng cộng là 6.095 người.

Trong ngày 2/4, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc cấm các du khách nước ngoài từ Nhật Bản nhập cảnh trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này tiếp tục chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm SARS-CoV-2.

Cho đến nay, chính quyền của ông Turmp đã cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài tới từ Trung Quốc đại lục, Iran và nhiều nước châu Âu. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cao người dân nước này tránh mọi chuyến du lịch quốc tế.

* Ngày 3/4, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức trên dưới 100 (89 ca) 22 ngày liên tiếp, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc vượt ngưỡng 10.000, lên 10.062 ca.

Số ca tử vong là 174, trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 193, nâng tổng số lên 6.021 người, chiếm 59,8%. Hiện vẫn còn hơn 60 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, số ca bệnh "nhập khẩu" vẫn tiếp tục tăng. Bắt đầu từ ngày 1/4, tất cả hành khách nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải tuân thủ cách ly 14 ngày.

* Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ 300.000 Yen (tương đương 2.780 USD) tiền mặt cho mỗi hộ gia đình bị giảm thu nhập trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

Ngoài ra, Nhật Bản đã bổ sung 48 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc và một vùng lãnh thổ vào danh sách các nước có công dân bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản với mục đích phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Như vậy, cho đến nay, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với 72 quốc gia và một vùng lãnh thổ. Những người nước ngoài đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ này trong vòng 2 tuần trước đó sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian nhất định nếu họ không có lý do đặc biệt.

Trong khi đó, những người đến từ các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả công dân Nhật Bản sẽ phải tự cách ly ở những địa điểm quy định như nhà hoặc khách sạn trong vòng 14 ngày và phải hạn chế sử dụng các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm và xe buýt. Theo dự kiến, biện pháp này sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 4/2020.

Các chương trình miễn thị thực áp dụng đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong danh sách sẽ bị tạm ngừng.

* Sáng 3/4, Bộ Y tế Campuchia công bố thêm 4 trường hợp mới mắc bệnh Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên thành 114 người, trong đó có 35 bệnh nhân đã hồi phục.

* Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly xác nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại quốc gia Bắc Phi này đã chạm mốc 850, song cho rằng, dịch bệnh này chưa đến giai đoạn bùng phát nghiêm trọng.

Tuần trước, trung bình mỗi ngày Ai Cập ghi nhận khoảng 30-40 ca nhiễm SARS-CoV-2, tuần này tăng lên 50-60 ca và dự kiến sẽ dao động trung bình 60-70 ca vào tuần tới. Theo Thủ tướng Madbouly, mức tăng nói trên "chưa đáng báo động" và tình hình chỉ đáng lo ngại khi có hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày.

* Tại Algeria, Ủy ban giám sát khoa học về sự phát triển của đại dịch Covid-19 cho biết, trong vòng 24 giờ, nước này đã ghi nhận thêm 139 trường hợp nhiễm bệnh và 25 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca nhiễm và tổng số ca tử vong trên toàn Algeria lần lượt lên tới 986 và 86 ca. Ngoài ra, có tổng cộng 61 ca đã được chữa khỏi, trong khi 839 trường hợp mắc Covid-19 đang được chăm sóc tại các bệnh viện.

Tính đến thời điểm hiện tại, Algeria ghi nhận số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 tại châu Phi, chỉ sau Nam Phi.

Algeria đang trong tình trạng báo động cao nhất nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Chính phủ nước này yêu cầu tất cả công dân ở nhà và chỉ đi ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn: https://baomoi.com/cap-nhat-14h-ngay-3-4-chuyen-gia-nhan-dinh-thuc-te-10-trieu-nguoi-da-mac-covid-19-so-ca-tu-vong-trong-ngay-o-my-tang-ky-luc/c/34562249.epi